Không ngủ quên trên vòng nguyệt quế

Những thành quả kinh tế, xã hội năm 2019 đã chứng minh rằng, với ý chí nỗ lực, tinh thần đoàn kết cùng với quyết tâm lớn, sẽ đạt được nhiều thành quả, trong đó có cả mục tiêu tưởng chừng như rất khó, nhưng chúng ta 'không ngủ quên trên vòng nguyệt quế'.

Đó là tinh thần được chỉ rõ tại hội nghị đặc biệt của Chính phủ với các địa phương để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 với sự có mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Có thể thấy, thông tin đưa ra tại cuộc họp này khẳng định những thành quả bước đầu trong quyết tâm xây dựng hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước các cấp liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ Nhân dân của Chính phủ. Sự đồng tâm hiệp lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cố gắng của người dân và DN đã tạo ra những kết quả toàn diện. Không chỉ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch (6,6 - 6,8%), thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; quy mô GDP khoảng 266 tỉ USD, bình quân đạt gần 2.800 USD/người, mà còn là sự thăng hạng của môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, năm 2019 cũng là năm đạt những hiệu quả lớn trong chấn chỉnh kỷ cương, làm trong sạch bộ máy Nhà nước với nhiều đại án tham nhũng lớn được thanh tra, điều tra, đưa ra xét xử nghiêm minh; nhiều cán bộ vi phạm bị xử lý.

Thành tích đạt được là tích cực, nhưng trong phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vẫn lưu ý các cấp, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những thành tích, kết quả đã đạt được. Bởi đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức khi tăng trưởng chưa xứng tiềm năng, sức ép lạm phát còn lớn, kinh tế Nhà nước, nhất là DN Nhà nước hoạt động hiệu quả còn thấp... cùng với đó là kỷ luật, kỷ cương tại một số nơi, một số thời điểm vẫn chưa nghiêm, thậm chí còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm...

Các chủ trương, quyết định của Đảng trong thời gian qua vừa hỗ trợ, vừa đóng vai trò kim chỉ nam cho Chính phủ trong việc xây dựng bộ máy liêm chính, kiến tạo, hành động và khắc phục những yếu kém trong bộ máy. Nhiều ý kiến cho rằng, để phát huy kết quả đạt được, cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị để loại bỏ những yếu kém, hư hỏng; tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ; tạo động lực mới, khí thế mới để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

“Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019”- đó là thông điệp Tổng Bí thư phát đi.

Trong phát biểu của mình, người đứng đầu Chính phủ cũng đặc biệt nhấn mạnh đến những yếu tố để bứt phá. Trong đó, khơi thông hơn nữa các đột phá chiến lược cả về thể chế cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám quyết định dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, giải pháp để tạo nền tảng cho nền kinh tế số phát triển tăng tốc trong năm 2020 và những năm tới, để đổi mới sáng tạo tiếp tục thăng hạng cao hơn.

Có thể nói rằng, rất nhiều thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ phát đi từ hội nghị này, nhiều người kỳ vọng, tinh thần chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục được phát huy để xây dựng một nền công vụ tận tụy, trong sạch, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu; sáng tạo những giải pháp tốt, tối ưu đáp ứng yêu cầu năng động và cạnh tranh của nền kinh tế và giải quyết tốt những vấn đề xã hội. Đặc biệt, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, làm cầm chừng, đối phó, giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trần Hà

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khong-ngu-quen-tren-vong-nguyet-que-361424.html