Không 'ngủ quên', thỏa mãn, Hà Tĩnh ra quân xây dựng NTM ngay từ đầu năm

Ngay từ tháng đầu năm 2019, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát động ra quân xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, khung kế hoạch đề ra.

Đại diện các phòng ban, tổ chức đoàn thể và các xã của huyện cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã Thạch Lạc hưởng ứng ra quân trồng cây đầu xuân và đợt cao điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019

Đại diện các phòng ban, tổ chức đoàn thể và các xã của huyện cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã Thạch Lạc hưởng ứng ra quân trồng cây đầu xuân và đợt cao điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019

Trên đà thắng lợi của năm 2018 với 8 xã đạt chuẩn NTM - kết quả cao nhất từ trước đến nay, ngay từ tháng đầu năm 2019, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Thạch Hà đã tập trung chỉ đạo các địa phương phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhân dân xã Thạch Lạc (Thạch Hà) tự nguyện phá dỡ hàng rào, mở rộng đường giao thông

“Là địa phương chịu ảnh hưởng năng nề của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, trong 10 năm qua, Thạch Hải hầu như không thực hiện được tiêu chí NTM nào. Mặc dù việc dừng hay tiếp tục triển khai dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê vẫn chưa có quyết định chính thức, nhưng Thạch Hải quyết tâm “tự cứu” lấy mình bằng con đường xây dựng, củng cố hạ tầng, phát triển sản xuất, thực hiện các tiêu chí NTM” - Chủ tịch UBND xã Thạch Hải Nguyễn Hải Lý thể hiện quyết tâm trong ngày phát động ra quân đầu năm.

Sau lễ phát động, gần 500 cán bộ, đảng viên và nhân dân Thạch Hải tỏa về 5/5 thôn tham gia xây dựng NTM. Nhiều người cao tuổi cũng tham gia lao động cùng con cháu và động viên, cổ vũ phong trào.

Nhân dân thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải (Thạch Hà) xây dựng kênh mương thoát nước

Theo kế hoạch, trong thời gian 90 ngày, toàn xã tập trung đẩy mạnh các phần việc như: Giải tỏa hành lang giao thông, mở rộng lòng đường, đổ lề đường, xây dựng bồn hoa, làm hàng rào xanh; dọn dẹp vệ sinh môi trường các trục đường; thực hiện phong trào nhà sạch, vườn đẹp…

Với tinh thần “không ngủ quên, không thỏa mãn” với kết quả đạt được, ngay sau lễ phát động “Toàn dân chung sức xây dựng huyện nông thôn mới kiễu mẫu”, nhiều địa phương trên địa bàn Nghi Xuân đã rầm rộ ra quân triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Tại Nghi Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng cho biết, ngay sau khi đạt chuẩn huyện NTM, Nghi Xuân tiếp tục phát động và chỉ đạo các địa phương xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là chỉ có khởi đầu, không có kết thúc. Huy động nguồn lực củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngay sau lễ phát động, nhân dân xã Xuân Thành (Nghi Xuân) đã ra quân xây dựng kênh mương thoát nước

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng NTM tỉnh, trong đợt ra quân xây dựng NTM đầu năm 2019, các địa phương đã giải tỏa 1.617 km hành lang giao thông nông thôn, làm mới 10,63 km đường GTNT (trong đó, huyện Thạch Hà đã ứng trước xi măng và làm được 4,59 km); nạo vét và sửa chữa được 2.654 km kênh mương các loại…Ngoài ra, một số địa phương đã triển khai xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa, khu thể thao thôn…

Đặc biệt, trong dịp Tết nguyên đán, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng mừng Xuân. Thông qua các sinh hoạt giao lưu, gặp mặt này, cấp ủy, ban mặt trận từ thôn xóm, xã đã báo cáo kết quả xây dựng NTM của, địa phương, kêu gọi con em xa quê cùng chung tay hỗ trợ bằng tiền mặt, hiện vật với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm gắn với chỉnh trang, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Thông qua hoạt động giao lưu thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) đã kêu gọi được con em xa quê cùng chung tay hỗ trợ xây dựng NTM

Ông Trần Huy Oánh – Chánh Văn phòng NTM tỉnh cho biết, phát huy đà thắng lợi trong xây dựng NTM năm 2018, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện khung kế hoạch. Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện toàn diện trên tất cả các tiêu chí, đi vào chiều sâu, bền vững, gắn với xây dựng đô thị văn minh, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tập trung phát triển kinh tế nông thôn ở tất cả các lĩnh vực, ngành; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng; phát huy cao các giá trị văn hóa...”

Năm 2019, Hà Tĩnh đặt mục tiêu có thêm ít nhất 25 xã đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 12 tiêu chí; có ít nhất 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thành phố Hà Tĩnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm ít nhất 75 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, 900 vườn mẫu đạt chuẩn.

Thanh Hoài

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/khong-ngu-quen-thoa-man-ha-tinh-ra-quan-xay-dung-ntm-ngay-tu-dau-nam/168952.htm