Không ngồi trong phòng lạnh để xây dựng pháp luật

Sáng 18.6, tại huyện Ba Vì (TP. Hà Nội), đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội XIV vừa diễn ra.

 Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phạm Đông

Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phạm Đông

Báo cáo, trả lời kiến nghị cử tri quan tâm

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - đã báo cáo tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cũng thông báo với cử tri kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền về những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc lần trước, liên quan đến tình trạng khai thác cát sỏi trên địa bàn, giáo viên dạy hợp đồng ở Sóc Sơn và việc phòng chống xâm hại trẻ em.

Cử tri Nguyễn Văn Mễ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì kiến nghị, về Luật Lao động và độ tuổi lao động còn nhiều điểm chưa hợp lý, cần phải cải cách cho phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Mễ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì.

Theo ông Mễ, việc tăng, giảm tuổi nghỉ hưu cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, không chỉ so sánh với các nước mà phải căn cứ vào tình hình và thực tế người lao động của Việt Nam. Nên cân nhắc việc tăng hay là không tăng tuổi nghỉ hưu để đảm bảo đời sống cho người dân.

"Về an ninh mạng và những tin đồn, các cơ quan chức năng cần có sự tuyên truyền kịp thời hơn những vấn đề người dân quan tâm. Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ hơn vấn đề rượu bia, bắt nguồn phải từ nấu rượu, sản xuất rượu. Khi đề ra các biện pháp phòng chống rượu bia, cần phải nghiên cứu tới tính thực thi" - ông Mễ nói.

Khắc phục tình trạng làm luật trong phòng điều hòa

Tiếp đó, cử tri Phùng Hữu Lộc - Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Vì cho rằng, công chức nên để trong hệ thống chứ không nên phân tách công chức xã. Vấn đề thực thi pháp luật hiện nay hay chất lượng tham mưu của các sở ngành còn hạn chế, nhiều chính sách "trong phòng lạnh" chưa đi vào thực tế cuộc sống của người dân.

Ông Phùng Hữu Lộc - Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Vì.

Theo ông Lộc, nguyên nhân chính của vấn đề này có thể do lợi ích nhóm hoặc do trình độ năng lực cán bộ còn hạn chế. Do vậy, các cán bộ công chức "không được ngồi trong phòng lạnh để xây dựng pháp luật".

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Đỗ Hữu Hợp - Chủ tịch UBND thị trấn Tây Đằng - cho hay, để đảm bảo hệ thống chính trị thông suốt thì phải điều chỉnh. Mỗi một xã nên bố trí 2 phó chủ tịch để đảm bảo yêu cầu công việc.

Ông Đỗ Hữu Hợp.

Về vấn đề kỷ luật cán bộ, các đại biểu cho rằng ở các cấp trên thì rất quyết liệt, nhưng ở dưới cơ sở nhiều nơi xử lý chưa nghiêm. Do vậy đây cũng là vấn đề cần được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Tiếp thu và ghi nhận các ý kiến, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu cho biết, Quốc hội luôn thể hiện trách nhiệm trong những vấn đề dân sinh. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đều có mong muốn chung là xây dựng pháp luật phải sát và khả thi, phải lắng nghe người dân nói để sửa đổi luật cho phù hợp; bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu khẳng định sẽ sớm chuyển tải ý kiên cử tri đến Quốc hội trong quá trình xây dựng dự thảo Luật.

"Riêng về vấn đề chất lượng tham mưu chưa được như kỳ vọng do có lợi ích nhóm, do trình độ năng lực cán bộ yếu kém, một bộ phận khác lại thiếu sự tận tâm, tận tụy trong công việc... Những vấn đề này, tôi sẽ tiếp tục kiến nghị lên Quốc hội và Chính phủ" - đại biểu Ngọ Duy Hiểu nói.

Phạm Đông - Thái Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/khong-ngoi-trong-phong-lanh-de-xay-dung-phap-luat-739654.ldo