Không ngoài dự đoán, Hoàng Thùy, Mâu Thủy chính thức bước vào Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Sau khá nhiều khó khăn và phải lùi giờ lên sóng do sập điện vì cơn bão số 12, vào tối 4/11, đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã chính thức diễn ra.

Đêm thi Bán kết đã chính thức diễn ra với sự đầu tư kỹ lưỡng, chuyên nghiệp và bám sát format từ tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới (Miss Universe). Chương trình đã thật sự khiến gần 7.500 khán giả tại sân khấu Crown Center hoàn toàn choáng ngợp bởi âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng những phần thi đầy hấp dẫn của dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Mở đầu chương trình, tất cả các thí sinh xuất hiện trên sân khấu trong trang phục đồng diễn. Phần make up và làm tóc từ đội ngũ chuyên nghiệp giúp các thí sinh thêm phần xinh đẹp và nổi bật trên sân khấu.

Dàn giám khảo nổi tiếng và uy tín của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Sự xuất hiện của ca sĩ Sơn Tùng M-TP trên nền nhạc bài hát "Nơi này có anh" được phối theo phong cách mới đã gây sự hứng thú và bất ngờ lớn cho khán giả. Công nghệ Hologram được ứng dụng đẹp mắt trong phần tương tác giữa Sơn Tùng M-TP với các thí sinh khi có đến 3 ca sĩ Sơn Tùng M-TP trên sân khấu. Kỹ xảo 3D thay đổi liên tục theo tiết tấu bài hát đã khuấy động không khí đêm thi ngay từ những phút đầu tiên. Hai MC chính của chương trình – MC Anh Tuấn và Hoa hậu Phạm Hương xuất hiện ngay sau đó, chào mừng mọi người đến với đêm Hoa hậu Hoàn vũ,Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam,Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017 Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Sơn Tùng cùng các người đẹp mở màn đêm Bán kết với tiết mục sôi động

Tiếp theo, các thí sinh tự giới thiệu bản thân theo đúng format quốc tế. Đây cũng là nét đặc trưng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam so với các cuộc thi sắc đẹp khác. Các ứng viên đầy tự tin và bản lĩnh, dõng dạc giới thiệu với mọi người mình tên gì, đến từ đâu và bao nhiêu tuổi.

Thành phần ban giám khảo đêm bán kết gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang – Trưởng ban giám khảo, Hiệu trưởng trường John Robert Power, Tiến sĩ – Bác sĩ Lê Diệp Linh, Nhiếp ảnh gia Sameul Hoàng, Nhà thiết kế Thuận Việt, MC Phan Anh, Hoa hậu Hương Giang và Á hậu, đạo diễn Hoàng My đã sẵn sàng để tìm ra những cô gái xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết. Để có thể chọn ra Top 45, ban giám khảo chấm điểm thí sinh dựa trên hai phần thi trình diễn trang phục bikini và trang phục dạ hội. Trước đó, các thí sinh đã trải qua vòng thi vấn đáp mặt mộc trước ban giám khảo để ban giám khảo đánh giá thí sinh khách quan hơn.

Ở phần thi trình diễn bikini, các thí sinh sải bước catwalk cùng hiệu ứng 3D đẹp mắt của phông nền sân khấu, trong nền nhạc bài hát "Khúc tình nồng" do ca sĩ S.T thể hiện. Với bản phối mới, S.T mang thiên đường nhiệt đới đầy tươi vui lên sân khấu, giúp thí sinh thêm phần tự tin và uyển chuyển catwalk, nhún nhẩy theo điệu nhạc.

S.T là ca sĩ trình diễn ca khúc trong màn trình diễn bikini

Các thí sinh khoe vóc dáng trong phần trình diễn bikini

Tiếp nối chương trình, ca khúc "Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau" của Bích Phương mang đến không khí hào hứng và năng động, pha một chút âm hưởng dân tộc, kết hợp màn múa dù độc đáo. Đây cũng là lần đầu tiên Bích Phương vừa hát vừa sử dụng vũ đạo trong ca khúc này.

Top 70 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mỗi người một vẻ, một sắc thái riêng, diện những bộ cánh lộng lẫy, xinh đẹp, thướt tha nhẹ nhàng trình diễn trên sân khấu. Nếu như phần thi bikini gây ấn tượng bởi sự nóng bỏng, khỏe khoắn và mạnh mẽ của các thí sinh thì ở phần trình diễn dạ hội, các ứng viên phải thể hiện được kỹ năng làm chủ sân khấu, thần thái biểu cảm gương mặt và cùng bộ trang phục tỏa sáng. Hồ Trung Dũng và ca khúc "Một lần nào cho tôi gặp lại em" là điểm nhấn thú vị trong phần trình diễn trang phục dạ hội. Giai điệu trữ tình nồng thấm, nhẹ nhàng như đưa khán giả vào không gian cổ điển, phù hợp với tính chất trình diễn dạ hội, tạo khoảng lắng giúp khán giả quan sát và theo dõi thí sinh kỹ càng hơn.

Các thí sinh lộng lẫy trong trang phục dạ hội

Trước khi đến với kết quả Top 45, ca sĩ Tóc Tiên khuấy động sân khấu bằng ca khúc sôi động "I’m In Love", "đốt cháy" khán đài bằng những vũ đạo gợi cảm, hiện đại. Hiệu ứng 3D đẹp mắt một lần nữa khiến khán giả suýt xoa và trầm trồ.

Phần trình diễn sôi động của Tóc Tiên

Sau hai phần thi, ban giám khảo nhanh chóng tổng hợp kết quả với sự giám sát chặt chẽ từ công ty kiểm toán quốc tế nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng. Danh sách 45 thí sinh tiếp tục bước vào vòng chung kết được MC Anh Tuấn và Hoa hậu Phạm Hương công bố trên sân khấu sau khi Á hậu Lệ Hằng và đại diện đơn vị kiểm toán nhận được kết quả và trao lại cho hai MC. Top 45 có một thí sinh được đặc cách là Hoa khôi miền Trung Đoàn Hồng Trang (SBD 350) và 44 thí sinh.

Các thí sinh trong phần thi đồng diễn và tự giới thiệu

Khép lại đêm Bán kết (04/11), khác với mọi năm, các thí sinh sẽ nhanh chóng di chuyển đến Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Lạt. Họ sẽ tiếp tục tham gia ghi hình những tập tiếp theo của chương trình truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" và các hoạt động khác trong luôn khổ cuộc thi, sau đó Top 45 quay lại Nha Trang để tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho đêm Chung kết 2/12 tại sân khấu khấu Crown Center, khu nghỉ dưỡng Diamond Bay (xã Phước Đồng, Tp.Nha Trang).

Như vậy sau hơn 3 tháng diễn ra các vòng thi chính thức, đã có 45 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sau những nỗ lực và quyết tâm. Những ngày tiếp theo của vòng Chung kết là giai đoạn hấp dẫn nhất khi thí sinh đang chạm gần hơn đến danh hiệu cao quý, áp lực và kịch tính sẽ càng tăng cao. đồng thời phải tích cực tập luyện cho đêm Chung kết.

Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/hoa-hau/khong-ngoai-du-doan-hoang-thuy-mau-thuy-chinh-thuc-buoc-vao-chung-ket-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2017-232303.htm