Không ngoại binh và Phan Văn Đức, SLNA chơi với đội hình nào tại Cúp QG?

Theo điều lệ của Giải bóng đá Cúp QG 2020, những đội bóng tại V.League sẽ không sử dụng ngoại binh ở vòng loại khi đối đầu với những đội bóng hạng dưới. Điều này buộc BHL SLNA và các đội bóng khác phải có những điều chỉnh.

Trước khi gặp CLB Bình Định tại Cúp QG 2020, Sông Lam Nghệ An đã có tổng cộng 3 trận đấu giao hữu. Trong đó, có 2 trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và 1 trận đấu gặp U19 SLNA, đều giành chiến thắng với các tỷ số 2-1, 3-2 và 1-0. Hai trận đầu tiên, HLV Ngô Quang Trường đều không sử dụng ngoại binh để thử nghiệm đội hình.

Theo đó, BHL SLNA bố trí hai thủ môn Văn Hoàng và Văn Tiến để thay nhau đứng trong khung thành. Ở vị trí hậu vệ cánh, đội bóng xứ Nghệ vẫn bố trí hai cầu thủ tốt nhất của mình là Đình Đồng và Sỹ Nam. Khi không có Gustavo Santos, vị trí đá cặp trung vệ với Văn Khánh thuộc về Phạm Thế Nhật.

Tiền vệ Trần Ngọc Ánh sinh năm 1999 có thể là gương mặt thay thế Phan Văn Đức trong trận gặp Bình Định. Ảnh: Xuân Thủy

Tiền vệ Trần Ngọc Ánh sinh năm 1999 có thể là gương mặt thay thế Phan Văn Đức trong trận gặp Bình Định. Ảnh: Xuân Thủy

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, hai cái tên sáng giá nhất chính là tiền vệ Bùi Đình Châu và Đặng Văn Lắm. Trong trận giao hữu ngày 20/5 vừa qua, Đình Châu chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng đã có một bàn thắng vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hàng tiền vệ cánh vốn không có Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh, SLNA vẫn còn đó Cao Xuân Thắng, Trần Đình Tiến và Trần Ngọc Ánh. Hai gương mặt Ngọc Ánh và Đình Tiến đã có màn trình diễn rất ấn tượng trong thời gian qua. Riêng Ngọc Ánh, cầu thủ này đã được ra sân trong trận gặp B. Bình Dương và xứng đáng thay thế Phan Văn Đức.

Đội hình dự kiến SLNA gặp Bình Định. Đồ họa: TK

Trên hàng tiền đạo, cặp Tuấn Tài - Phúc Tịnh vẫn là hai sự lựa chọn tối ưu nhất. Ở trận giao hữu gặp U19 SLNA, Hồ Phúc Tịnh ghi 2 bàn thắng. Còn tiền đạo Hồ Tuấn Tài có hẳn một cú hattrick vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Rõ ràng, đây là một dấu hiệu rất khả quan trước khi bước vào trận đấu sắp tới.

Sân chơi Cúp QG rõ ràng là một cơ hội rất tốt cho những cầu thủ trẻ để thể hiện mình. Đây cũng là tiền đề để thầy trò HLV Ngô Quang Trường có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu, sau đó gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 3 V.League 2020.

Yến Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/khong-ngoai-binh-va-phan-van-duc-slna-choi-voi-doi-hinh-nao-tai-cup-qg-267908.html