'Không ngờ U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia quá dễ'

Sau chức vô địch SEA Games 30, trợ lý HLV Lee Young Jin đã có những chia sẻ đầy bất ngờ trước báo giới.

U22 Việt Nam vừa xuất sắc đánh bại U22 với tỉ số 3-0 trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Cú đúp của Đoàn Văn Hậu cùng pha lập công từ Đỗ Hùng Dũng giúp U22 Việt Nam xứng đáng giành chiếc huy chương vàng đầu tiên ở một kỳ SEA Games.

Sau khi kết thúc trận đấu, HLV Park Hang Seo đã không tham gia buổi họp báo. Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ định trợ lý Lee Young Jin chia sẻ với báo giới. Đầu tiên, ông Lee gửi lời cảm ơn người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặc biệt những người đến Philippines tiếp thêm động lực cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Ông cũng gửi lời chúc mừng các học trò vì đã đạt được mục tiêu giành HCV SEA Games.

Nhắc đến bí quyết giành chiến thắng, ông Lee chia sẻ thẳng thắn: “U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết. Các cầu thủ mà HLV Park Hang Seo gửi gắm niềm tin đã chơi rất tốt.Tôi cùng HLV Park Hang Seo và các thành viên ban huấn luyện luôn tự tin rằng đội tuyển luôn có sự chuẩn bị tốt nhất đặc biệt trong 2 năm vừa qua để chuẩn bị cho việc giành chiếc HCV SG này”.

U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia để lên ngôi vô địch. Ảnh: Minh Dân.

Nhắc đến bí quyết cho chiến thắng trước U22 Indonesia, vị trợ lý của ông Park bật mí: “U22 Indonesia là đối thủ mạnh ở kỳ SEA Games lần này nhưng với sự nghiên cứu kỹ đối thủ, chúng tôi đã có những toan tính về mặt nhân sự, chiến thuật.

Điều này giúp U22 Việt Nam giải quyết trận đấu dễ dàng trong trận đấu tưởng chừng khó khăn. Có được thành tích đó là nhờ một dàn cầu thủ đồng đều, sự dẫn dắt tài tình của HLV Park Hang Seo, sự làm việc cần mẫn từ các thành viên ban huấn luyện. Trong quá trình luyện tập, HLV Park Hang Seo đã tập cho các cầu thủ chống những bài phản công nhanh. Vì vậy, trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ đã vô hiệu hóa được đối thủ nhờ các bài tập”.

U22 Việt Nam lên ngôi vô địch một cách xứng đáng.

Ông Lee cũng nói đến chuyện áp lực dành cho các cầu thủ: “Trước trận đấu, BHL nhắc nhở các cầu thủ không nên tạo áp lực cho mình vì chiếc huy chương sau 60 năm mà hãy tự tin chơi hết mình. Cuối cùng, chúng ta đã xứng đáng giành chiếc huy chương này”.

Cuối cùng, trợ lý Lee Young Jin nói rằng, lứa cầu thủ vô địch SEA Games 30 sẽ trở thành nòng cốt cho giải U23 châu Á năm 2020 diễn ra trên đất Thái Lan. Bóng đá Việt Nam đã khẳng định được sức mạnh của mình.

Từ Xuyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ben-le/khong-ngo-u22-viet-nam-thang-u22-indonesia-qua-de-6608073.html