Không ngờ tới rằng Huỳnh Hiểu Minh lại bỏ qua nhiều phim điện ảnh hot như vậy chạy đến tay, vì diễn 'Đại Đường Huyền Trang' mà cơ hội chuyển mình của sự nghiệp

Ít ai biết rằng để diễn vai Đường Huyền Trang trong 'Đại Đường Huyền Trang' mà Huỳnh Hiểu Minh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội được mời tham gia các bộ phim mà sau đó lại gây sốt.

Năm 2015, đích thân Cục trưởng cục điện ảnh đã ra mặt thuyết phục Huỳnh Hiểu Minh đóng phim "Đại Đường Huyền Trang". Cuối cùng mẹ của anh cũng khuyên rằng: "Nhân vật thế này có thể cả đời con cũng chỉ có thể gặp một lần". Cùng lúc đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng nhận được lời mời của đạo diễn lớn Lâm Siêu Hiền đóng phim "Điệp vụ Mê Kông". Huỳnh Hiểu Minh khi ấy vẫn do dự không quyết định được, rốt cuộc vẫn là nghe theo kiến nghị của mẹ.

Vì vai diễn Đường Huyền Trang mà Huỳnh Hiểu Minh đã bỏ qua một bộ phim điện ảnh gây sốt phòng vé.

Vì vai diễn Đường Huyền Trang mà Huỳnh Hiểu Minh đã bỏ qua một bộ phim điện ảnh gây sốt phòng vé.

Đồng thời lúc đó chân anh cũng đang bị thương, diễn vai Đường Huyền Trang không cần phải thực hiện cảnh quay hành động, đánh nhau nên liền nhận lấy vai diễn này. Sau khi nhận vai diễn Đường Huyền Trang, Huỳnh Hiểu Minh đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, để tạo hình nhân vật sát với nguyên tác còn ra sức giảm cân, còn chăm chỉ học Phật Pháp, tiếng Ấn Độ, chữ Phạn,... Cuối cùng trong quá trình quay cũng phải chịu không ít khổ sở.

Đoàn phim đã đến rất nhiều nơi có khí hậu khắc nghiệt để quay như Tân Cương, Cam Túc, Kazakhstan, Ấn Độ,... Khi đoàn phim quay ở sa mạc thì khí hậu cực kỳ nóng mà Huỳnh Hiểu Minh lại còn mặc rất nhiều lớp quần áo. Sau mỗi cảnh quay hoàn thành, anh hầu như đều cần phải có hai người dìu đến chỗ nghỉ ngơi.

Quá trình quay phim "Đại Đường Huyền Trang" cực kỳ gian khổ.

Huỳnh Hiểu Minh ở Ấn Độ quay phim suốt một tháng, mỗi ngày đều chỉ ăn cà ri đến mức cảm thấy buồn nôn, ngán ngẩm. Lúc ấy, thứ thực phẩm ngon nhất chính là 10 túi cải chua mà đạo diễn Hoắc Kiến Kỳ mang đến từ Trung Quốc. Không chỉ quá trình quay phim gian khổ, đoàn phim còn tìm Vương Phi thể hiện ca khúc nhạc phim "Tâm Kinh". Đáng tiếc là một bộ phim được chế tác tỉ mỉ như thế lại chỉ thu về gần 330 triệu Nhân dân tệ khi công chiếu, số tiền này còn không bằng một góc thù lao của Huỳnh Hiểu Minh.

Ngược lại, bộ phim "Điệp vụ Mê Kông" mà Huỳnh Hiểu Minh bỏ lỡ lại thu về thành tích hơn hơn 1 tỷ Nhân dân tệ, danh tiếng và doanh thu phòng vé đều tốt. Cứ như vậy, Huỳnh Hiểu Minh lại bỏ qua một bộ phim điện ảnh hay đến tay mình.

Sau "Điệp vụ Mê Kông", Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục bỏ lỡ "Lang Gia Bảng" về tay Hồ Ca.

Sau đó, nhà sản xuất phim Hầu Hồng Lượng cũng rất coi trọng Huỳnh Hiểu Minh, mời anh diễn vai Mai Trường Tô trong bộ phim truyền hình cổ trang "Lang Gia Bảng". Thế nhưng, Huỳnh Hiểu Minh lần nữa từ chối vai diễn này với nhiều lý do. Cuối cùng khi Hồ Ca được mời diễn, anh sẵn sàng đồng ý ngay và kết quả "Lang Gia Bảng" trở nên hot ngay khi lên sóng còn giúp cho Hồ Ca khẳng định được chỗ đứng của mình.

Mãi sau này, đạo diễn Lâm Siêu Hiền tiếp tục mời Huỳnh Hiểu Minh tham gia bộ phim "Điệp vụ Biển Đỏ" đảm nhận vai chính. Khi ấy, Huỳnh Hiểu Minh lấy lý do muốn ở nhà bầu bạn cùng vợ vì vợ mới mang thai cần người chăm sóc. Kết quả bỏ qua bộ phim điện ảnh có thành tích hơn 3,6 tỷ Nhân dân tệ, là một bộ phim điện ảnh được đánh giá cao về chuyên môn.

Sau này, anh mới đồng ý tham gia diễn vai chính "Lang Gia Bảng 2" vì nhìn thấy thành công của phần 1 khiến anh khá yên tâm. Tuy nhiên, phần 2 lại không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của phần 1. Hơn nữa, đoàn phim "Danh nghĩa nhân dân" cũng từng tìm Huỳnh Hiểu Minh nhưng do chủ đề nhạy cảm khiến cho nhiều người không mấy coi trọng nên Huỳnh Hiểu Minh cũng không muốn diễn. Kết quả phim lại thật sự thành công giúp Lục Nghị nổi tiếng trở lại, vừa khẳng định được danh tiếng và chứng minh được kỹ năng diễn xuất.

Không thể không nói, Huỳnh Hiểu Minh những năm gần đây đã bỏ qua không ít phim hay đến tay mình nên sự nghiệp của anh cũng không có bước phát triển mới, gần như dậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi so với hậu bối. Cho đến nay, Huỳnh Hiểu Minh chưa thể tìm được vai diễn nào để lại ấn tượng cho khán giả nữa. Còn hai bộ phim điển hình trong sự nghiệp diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh như "Bến Thượng Hải" và "Thần điêu hiệp lữ" cũng đều là tác phẩm được làm lại. Dù cho diễn xuất có tốt đến đâu thì cũng không thể vượt qua được bản phim kinh điển. Huỳnh Hiểu Minh chắc chắn vẫn cần một bước nhảy vọt hơn nữa cho sự nghiệp của mình trước khi bị đàn em lấn át.

Theo Vũ Phong/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/khong-ngo-toi-rang-huynh-hieu-minh-lai-bo-qua-nhieu-phim-dien-anh-hot-nhu-vay-chay-den-tay-vi-dien-dai-duong-huyen-trang-ma-co-hoi-chuyen-minh-cua-su-nghiep/20210301015802932