Không ngờ những chiếc đầm 'khó hiểu' này lại được 'lưu danh ngàn đời' trên thảm đỏ Oscar

Nhiều diễn viên được tôn thành biểu tượng thời trang nhờ xuất hiện trong những thiết kế để đời từ những nhà mốt nổi tiếng dưới đây.

Những chiếc váy dạ hội không những làm nên tên tuổi cho khổ chủ mà cả thương hiệu cũng vang danh theo.

Năm 1988

Cher nổi tiếng với danh hiệu “show girl” nên việc đem bộ váy hở táo bạo này lên thảm đỏ Oscar không khiến mọi người quá ngạc nhiên. Chiếc váy tua rua đen ánh kim này đánh bại tất cả những bộ váy còn lại ngày hôm đó. Nhà thiết kế Bob Mackie đã tự tay kết các chi tiết tua rua lại thành một bộ váy từ bông tay đến thân váy. Trong khi đó, phụ kiện đi kèm chính là chiếc khăn choàng bằng lông cùng tông màu với màu váy.

Cher nổi tiếng với danh hiệu “show girl” nên việc đem bộ váy hở táo bạo này lên thảm đỏ Oscar không khiến mọi người quá ngạc nhiên. Chiếc váy tua rua đen ánh kim này đánh bại tất cả những bộ váy còn lại ngày hôm đó. Nhà thiết kế Bob Mackie đã tự tay kết các chi tiết tua rua lại thành một bộ váy từ bông tay đến thân váy. Trong khi đó, phụ kiện đi kèm chính là chiếc khăn choàng bằng lông cùng tông màu với màu váy.

Năm 1989

Jodie Foster đã diện chiếc váy đuôi cá có chất liệu satin màu xanh này vào đêm trao giải năm 1989. Chiếc váy này được cô tình cờ phát hiện ở thành phố Rome và cô không ngại ngần mua ngay lập tức. Bên cạnh váy áo lộng lẫy, Foster thật sự trở thành nữ hoàng trong đêm đó khi được trao giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim “The Accused”.

Năm 1990

Kim Basinger nổi bật trong đêm trao giải khi diện chiếc đầm dạ hội satin bất đối xứng màu trắng. Chiếc váy không đụng hàng làm nên tên tuổi này do chính tay cô thiết kế.

Năm 1994

Sharorn Stone khiến cả khán phòng ngạc nhiên với bộ trang phục huyền bí với chiếc khăn lụa trùm kín từ trên xuống dưới. Chiếc trâm bạc làm điểm nhấn cho tổng thể, bên trong chiếc khăn choàng là chiếc đầm saquin đen quyến rũ.

Năm 1996

Winona Ryder đã kéo hết sự chú ý về mình khi diện chiếc đầm theo phong cách vintage quyến rũ. Chiếc đầm trắng được xẻ ngực táo bạo và đính cườm theo đường ren của thân áo. Chiếc khăn choàng tăng thêm sang trọng và thanh lịch quyến rũ kết hợp với mái tóc đánh sóng retro khiến cô tỏa ra thần thái như một nữ hoàng.

Năm 1997

Nicole Kidman không ngần ngại diện chiếc đầm vàng vô cùng “chói” với màu thảm đỏ. Thế nhưng chính điều đó đã làm cô nổi bật nhất trong đêm trao giải khi đến xem chồng - Tom Cruise nhận giải. Chiếc đầm là một trong những thiết kế đặc biệt nhất của nhà mốt Dior lúc bấy giờ.

Năm 1999

Gwyneth Palthrow đã diện chiếc đầm công chúa của nhà mốt Ralph Lauren khi vinh danh nhận giải diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim “Shakespeare in Love”. Màu sắc đơn giản nhẹ nhàng khó quên này đã giúp cô trở thành một trong những biểu tượng khó quên trên thảm đỏ Oscar.

Năm 2000

Tyra Banks xuất hiện như một nàng công chúa vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích với chiếc đầm vải tulle bóng loáng. Thật không khó hiểu ngụ ý đằng sau chiếc đầm này khi cô diện nó nó để nhận giải thưởng cho vai diễn trong phim Life Size, trong phim này, cô hóa thân thành một nàng búp bê được được chuyển hóa thành con người.

Năm 2001

Julia Roberts bứt phá trở thành biểu tượng thời trang Oscar khi diện chiếc đầm vintage trắng đen của nhà mốt Valentino. Roberts mặc nó khi cô đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong Erin Brockovich.

Năm 2002

Chiếc váy màu tía trong suốt Elie Sab đã giúp Halle Berry tỏa sáng trên thảm đỏ năm 2002. Họa tiết hoa được thêu khéo léo ở vị trí “chiến lược” giúp khổ chủ gợi cảm một cách tinh tế. Cô là người phụ nữ da đen đầu tiên được nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong Monster's Ball.

Năm 2004

Charlize Theron tỏ sáng trong chiếc váy Gucci do Tom Ford thiết kế, khi cô nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn giết người hàng loạt trong bộ phim 'Monster'. Cô trông thật tuyệt trong bộ trang phục lộng lẫy này với giày gót kim loại, một chiếc vòng bằng kim cương và một chiếc clutch màu bạc trên tay.

Năm 2007

Penélope Cruz đã thống trị thảm đỏ hôm ấy với giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho bộ phim Volver trong chiếc đầm dạ hội màu hồng phấn lộng lẫy. Các lớp layer được khéo léo sắp xếp theo thứ tự để tạo ra những nếp gấp uyển chuyển, chính sự cầu kì này đã đem lại sự thành công cho chiếc đầm.

Năm 2008

Nữ diễn viên người Pháp Marion Cotillard đã mặc chiếc đầm thiết kế couture từ nhà mốt Jean-Paul Gauthier đến nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho phim 'La Vie an Rose'. Cô khéo kéo kết hợp chiếc đầm với chiếc vòng cổ dài và chiếc clutch màu trắng nhẹ nhàng.

Năm 2012

Angelina Jolie sang trọng và quyến rũ trong chiếc đầm Versace xẻ đùi táo bạo.

Năm 2013

Đây là một chiếc váy không thể nào quên khi giúp Jennifer Lawrence trông thật quyến rũ khi bước lên nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Silver Linings Playbook. Chiếc đầm hồng Dior Haute Couture được thiết kế bởi Raf Simons với nhiều hạt kim cương được đính trên áo từ hãng Chopard.

Năm 2017

Janelle Monae xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ với chiếc đầm couture Elie Saab khi nhận giải cho phim Moonlight.

K.T

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/khong-ngo-nhung-chiec-dam-kho-hieu-nay-lai-duoc-luu-danh-ngan-doi-tren-tham-oscar-2273375.html