Không ngăn được bạn gái đánh bạc, chém chết chủ sới

Lộc nhờ chủ sới không cho bạn gái của Lộc tới đánh bạc. Song khi bị từ chối và đánh lại, gã đã bực tức vác dao chém chết anh này.

Ngày 28/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo đối với Phan Đình Lộc (38 tuổi, ngụ tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Trước đó, tại phiên sơ thẩm tháng 1/2018, Tòa án tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Lộc tù chung thân về tội “Giết người”. Sau phiên sơ thẩm, Lộc làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 5/9/2017, Đỗ Văn Quý và Nguyễn Văn Phong (cùng ngụ ở huyện Đất Đỏ) đến khu vực đất trống gần nhà Lộc thuộc ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ để tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Quý giao cho Phong dụng cụ xóc đĩa, cầm cái sòng bạc, còn anh ta thu tiền xâu.

Bị cáo Phan Đình Lộc

Biết tin Phong đang gầy sới, Lộc đến tận nơi và mang theo con dao tự chế. Thấy thái độ hung hăng của Lộc, Phong và những con bạc vội vã bỏ chạy. Lộc tiếp tục đuổi theo, dùng dao chém nhiều nhát khiến Phong tử vong tại chỗ.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trước đây gã có nhờ Phong không cho bạn gái của Lộc tham gia tại sòng bạc nhưng Phong đã không giúp mà còn đánh Lộc. Vì vậy, thấy Phong đang tổ chức đánh bạc, Lộc đã dùng dao chém nạn nhân.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo tỏ ra thành khẩn khai báo và mong được giảm án. Tuy nhiên, HĐXX đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm vì thấy cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đúng người, đúng tội và bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết nào mới.

Đoàn Nga

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/khong-ngan-duoc-ban-gai-danh-bac-di-chem-chet-chu-soi-459752.html