Không ngạc nhiên nếu có những gương mặt thi đi thi lại

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 (Miss Universe Vietnam) vừa hé lộ loạt thí sinh tiếp theo góp mặt trong cuộc thi ảnh online. Không quá bất ngờ khi cuộc thi năm nay có những gương mặt đã thân quen tại nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Nhiều thí sinh thi lại

Bên cạnh những gương mặt mới, đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2021 tiếp tục chứng kiến sự quay trở lại của dàn thí sinh cũ. Trong đó, đáng chú ý là Bùi Quỳnh Hoa (SN 1998), đến từ TP.HCM, từng dự thi Miss Universe Vietnam 2017.

Sau 4 năm, Quỳnh Hoa thừa nhận bản thân có sự thay đổi về suy nghĩ, quan niệm sống nhưng cô vẫn giữ ước mơ được sải bước tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, người đẹp nỗ lực phát triển bản thân ở lĩnh vực người mẫu, giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Đồng thời, thí sinh sinh năm 1998 tiếp tục trau dồi kỹ năng, chuẩn bị cho ngày trở lại đấu trường nhan sắc này. Cô chia sẻ: “Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn? Tôi rất sợ phải hối hận hay nuối tiếc một điều gì đó. Với tôi tuổi trẻ chỉ trải qua một lần trong đời, nếu sống mà không có ước mơ, sống mà không theo đuổi niềm đam mê thì thật lãng phí”.

Ngoài Quỳnh Hoa, có những gương mặt cũng hết sức thân quen khác như: Anh Thư, Ngọc Tuyền, Thanh Ngân, Thảo Nguyên… cùng xuất hiện tại cuộc thi năm nay. Phạm Thị Anh Thư từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và ghi tên mình vào Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Sau đó, cô gặt hái thành công trên sàn diễn thời trang cũng như hoạt động kinh doanh.

Siêu mẫu Quỳnh Hoa gây bất ngờ khi quyết định thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2021 (Ảnh: HHHV VN)

Siêu mẫu Quỳnh Hoa gây bất ngờ khi quyết định thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2021 (Ảnh: HHHV VN)

Dừng chân ở Top 45 Miss Universe Vietnam 2019, Ngọc Tuyền quyết định thay đổi bản thân để trở lại cuộc thi năm nay. Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019) cũng quay lại cuộc thi ảnh online năm nay để chứng tỏ bản thân đã trưởng thành hơn.

Mai Thảo Nguyên cũng là thí sinh năm 2019 quay trở lại cuộc thi năm nay. Chia sẻ về quyết định trở lại sân chơi nhan sắc này, ứng viên sinh năm 1996 cho biết: “Hai năm không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để Nguyên trau dồi thêm kiến thức để làm hành trang cho cuộc thi. Mong rằng mọi người và những ai đã đồng hành, theo dõi Nguyên sẽ luôn ủng hộ Nguyên trên con đường diễn xuất và chinh phục ước mơ của mình tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021”.

Nhưng bất ngờ nhất là trường hợp của hai chị em Nam Em – Nam Anh cũng được công bố trong nhóm thí sinh đầu tiên tại cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

Lệ Nam (hay còn gọi là Nam Anh- chị gái của Nam Em) tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay (Ảnh: BTC HHHV)

Nam Anh chia sẻ khi được hỏi tham gia cuộc thi rằng: “Tôi đến với cuộc thi với mong muốn góp tiếng nói, sức mạnh của một người song tính, có sự nhạy cảm của một người con gái và chút mạnh mẽ của trong con người mình. Tôi đến đây, để viết tiếp cuộc đời mình bằng những trang hành trình đầy nhiệt huyết và chinh phục những thử thách lớn lao".

Trước đó, em gái của Nam Anh là Hoa khôi Nam Em cũng xác nhận trở lại với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 sau khi lọt vào top 10 mùa giải 2015. Nhiều người cho rằng: Nếu như chị em Nam Anh - Nam Em cùng xuất hiện tại cuộc thi thì cả 2 chắc chắn sẽ tạo nên những tò mò không nhỏ, là tâm điểm truyền thông của cuộc thi nhan sắc này.

“Cũ” vừa ưu thế vừa không ưu thế

Thực tế là với các cuộc thi nhiều sức hút như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam thì việc có các thí sinh đã quen mặt quen tên ở các cuộc thi khác và thi đi thi lại ở cuộc thi này cũng không có gì… lạ. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam từng chứng kiến nhiều gương mặt thi đi thi lại, như Á hậu Nguyễn Thị Loan, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Phạm Hồng Thúy Vân, thậm chí cả H’Hen Niê.

Với các cuộc thi nhan sắc, kinh nghiệm cũng là những ưu thế nhất định. Các thí sinh trải qua nhiều cuộc thi sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn. Hoa hậu Hoàn vũ về cơ bản là cuộc thi có nhiều “chiến binh” mạnh. Vì thế, có lợi thế về trình diễn, giao tiếp, hoàn thiện hình thể, cách thể hiện trong cuộc thi rất quan trọng. Bản thân H’Hen Niê, sau khi thi Người mẫu Việt Nam và bị loại cũng đã hoàn thiện bản thân mình ngày càng tốt hơn, để từ đó phát huy được thế mạnh của bản thân. Vì thế, chúng ta thấy một H’Hen trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 và sau đó là cuộc thi thế giới năm 2018 rất tự tin, rất tỏa sáng.

Phạm Hồng Thúy Vân là nhan sắc từng đạt giải quốc tế lại quyết định thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2019 (Ảnh: HHHV VN)

Tuy nhiên, quen mặt, quen tên cũng có những bất lợi riêng. Như Phạm Hồng Thúy Vân – từng là Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, khi đăng ký tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cô được kỳ vọng rất nhiều, nhưng đồng thời đó cũng là áp lực không hề nhỏ. Áp lực cho Thúy Vân đó chính là sự hoàn hảo, bởi nhiều người cho rằng với kinh nghiệm “chinh chiến” quốc tế, Thúy Vân phải nổi bật, phải hoàn hảo hơn các gương mặt mới, chính vì thế, khi thấy cô catwalk có phần chệch choạc trong những tập đầu, không ít khán giả đã từ ủng hộ quay ra chỉ trích cô, họ bày tỏ sự thất vọng và không ít ý kiến chê bai về quyết định tham gia cuộc thi của Thúy Vân.

Bởi vậy, chấp nhận các thí sinh thi đi thi lại, cuộc thi có thêm ứng viên mạnh, nhưng thí sinh có thêm những áp lực, khán giả thì không ngạc nhiên với gương mặt đã thân quen, họ chỉ ngạc nhiên nếu gương mặt thân quen có sự thể hiện không được như trông đợi mà thôi.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khong-ngac-nhien-neu-co-nhung-guong-mat-thi-di-thi-lai-233572.html