Không nên vứt khẩu trang phòng bệnh bừa bãi

Trước lo ngại dịch bệnh virus Corona chủng mới lây lan, người dân khắp nơi đặc biệt là ở thành phố lớn như Hà Nội đổ xô đi mua khẩu trang y tế phòng bệnh. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, nhiều người lại có thói quen vứt khẩu trang phòng bệnh bừa bãi.

Những ngày gần đây, cơn sốt mua khẩu trang y tế để phòng tránh virus viêm phổi Vũ Hán hay virus Corona mới chưa có dấu hiệu ngừng lại. Khẩu trang y tế liên tục cháy hàng vì hiện nay đây là mặt hàng quan trọng nhất trong đa dạng loại khẩu trang trên thị trường.

Tuy nhiên, sau khi sử dụng, việc thu gom thế nào cho đúng cách lại chưa được nhiều người quan tâm. Theo ghi nhận, trên các tuyến phố của Hà Nội như Đê La Thành, Kim Mã, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt... dễ dàng bắt gặp cảnh người dân tiện đâu vứt đó. Tại các khu dân cư, người dân sau khi sử dụng khẩu trang thường vo lại và ném luôn vào thùng rác chung của gia đình.

Trên các tuyến phố của Hà Nội, dễ dàng bắt gặp khẩu trang y tế sau khi sử dụng được vứt bừa bãi (Ảnh:K.T)

Trên các tuyến phố của Hà Nội, dễ dàng bắt gặp khẩu trang y tế sau khi sử dụng được vứt bừa bãi (Ảnh:K.T)

Theo các chuyên gia y tế, dùng khẩu trang y tế để phòng chống và ngăn ngừa dịch viêm phổi do virus Corona là điều cần thiết, nhưng người dân cần có cách sử dụng hợp vệ sinh, không nên vứt khẩu trang sau khi sử dụng bừa bãi tại nơi làm việc, gia đình hay nơi công cộng, bởi đây cũng có thể là nguồn lây nhiễm bệnh.

Bộ Y tế cũng đã đưa ra khuyến cáo đeo khẩu trang đúng cách để phòng virus Corona. Trong đó, mọi người nên chú ý đến việc đeo và tháo khẩu trang đúng cách để đảm bảo vệ sinh.

Cụ thể, khẩu trang thường có ba lớp là lớp chống thấm bên ngoài, lớp giữa là màng lọc, và lớp trong cùng giữ ẩm. Đeo khẩu trang quay lớp chống thấm nước ra ngoài, lớp giữ ẩm vào trong và đeo qua mũi, chỉ dùng một lần.

Khi mang khẩu trang, tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, thậm chí chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh.

Khi tháo khẩu trang, chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn. Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra. Thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay.

K.T

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/khong-nen-vut-khau-trang-phong-benh-bua-bai-103053.html