Không nên tin theo những 'bài thuốc' trên mạng

Lợi dụng tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (tên gọi mới là Covid-19, tên gọi cũ là nCoV), trên mạng xã hội có nhiều tài khoản cá nhân chia sẻ về những kinh nghiệm, những “bài thuốc” có thể phòng chống, chữa khỏi Covid-19.

Ăn uống đủ chất dinh dưỡng sẽ nâng cao hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng ngừa bệnh tật. Ảnh: P.Liễu

Ăn uống đủ chất dinh dưỡng sẽ nâng cao hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng ngừa bệnh tật. Ảnh: P.Liễu

Nhiều “thầy lang” đã chia sẻ những “bài thuốc” lên mạng xã hội với lời khẳng định chắc nịch là không chỉ giúp “phòng” mà còn cả “trị” được “con corona” thông qua việc ăn thứ nọ, uống thứ kia.

* Những “bài thuốc” thiếu cơ sở khoa học

Gần đây, nhiều trang Facebook cá nhân chia sẻ thông tin từ tài khoản Facebook S.Đ. đăng tải thông tin ở tỉnh Điện Biên, có một đứa trẻ vừa ra đời đã “tiên tri” về kiếp nạn diệt vong của loài người qua trận dịch Covid-19. Tài khoản Facebook này cho biết, “nhà tiên tri” đã “mách” cho mọi người cách để thoát khỏi “kiếp nạn” dịch bệnh bằng việc ăn trứng luộc vào đúng 12 giờ trưa. Ngày 7-2 vừa qua, Công an tỉnh Điện Biên đã truy tìm và xử lý chủ tài khoản Facebook S.Đ. vì tung thông tin giả, sai sự thật .

TS-BS.Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế khẳng định những “bài thuốc” chống Covid-19 đang được chia sẻ trên mạng xã hội là hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hiện chưa có thuốc đặc trị cũng chưa có vaccine phòng ngừa. Do vậy, cách phòng, chống dịch bệnh này tốt nhất nên nghe theo khuyến cáo của Bộ Y tế: thường xuyên giữ vệ sinh cá nhân, rèn luyện thể thao, ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tuyệt đối không chia sẻ, lan truyền, sử dụng những “bài thuốc” chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định.

Ngoài ra, có một số tài khoản Facebook còn phát tán trên mạng những “bài thuốc” tự chế, phản khoa học. Cụ thể như tài khoản Facebook N.B. khuyến cáo người nhiễm Covid-19 muốn khỏi bệnh hãy uống... nước tiểu của chính mình vào buổi sáng sớm. Đây chính là “thần dược” tăng sức đề kháng cho người bệnh và cũng sẽ “trị” được virus Corona, bởi trong nước tiểu có rất nhiều dưỡng chất...

Thậm chí còn có “thầy lang” khuyến cáo người nhiễm Covid-19 không cần phải ăn cơm cháo, chỉ cần uống theo “bài thuốc”: 1/3 sữa ông thọ pha với 1 gói cà phê hòa tan và 1/2 ly rượu trắng, hay trộn 1 lon nước bò húc với mật ong và rượu vang, mỗi ngày súc miệng 3 lần bằng rượu và dầu nóng thì không virus nào “tấn công” được.

Trước thông tin về những “bài thuốc” tự chế được đăng trên các trang mạng xã hội, một số người thiếu kiến thức về dịch bệnh Covid-19 đã tin và chia sẻ rầm rộ. Có người, dù biết vô lý nhưng vẫn chia sẻ thông tin vì nghĩ không có hại và cho rằng đây chỉ là cách điều trị dân gian...

* Không tin và tránh làm theo

Trao đổi với chúng tôi về sự chia sẻ và sử dụng những “bài thuốc” liên quan đến thực phẩm được cho là khả năng “trị” được Covid-19 đăng tải trên mạng xã hội, bác sĩ Phùng Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện y dược cổ truyền Đồng Nai khẳng định, thông tin dùng nước tiểu của chính người bệnh để trị Covid-19 là phản khoa học và quá nguy hiểm.

“Bài thuốc” ăn trứng luộc có thể “trị” được Covid-19 được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội

Bác sĩ Phùng Văn Thanh cho biết, nước tiểu là chất thải chứa rất nhiều độc tố của cơ thể, nó cũng là nguồn lây nhiễm bệnh tật nguy hiểm, nhất là của những người bệnh nan y, truyền nhiễm. Cũng theo bác sĩ Thanh, những “bài thuốc” kết hợp giữa loại thực phẩm này với thực phẩm khác truyền nhau trên mạng xã hội được các “thầy lang” khẳng định có thể “trị” được Covid-19 cũng không có cơ sở khoa học. Bởi mỗi loại thực phẩm có tính chất khác nhau, nếu kết hợp không đúng sẽ tạo ra độc tố gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí có thể làm chết người. Người dân không nên tin và tránh làm theo.

Theo bác sĩ Phùng Văn Thanh, dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng sức đề kháng để phòng bệnh, đặc biệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hiện có nhiều loại thực phẩm bổ sung các vitamin A, C, E và các chất khoáng, kẽm, sắt... có trong thịt, cá, rau xanh và hoa quả tươi, giúp nâng cao hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, trong y dược cổ truyền vẫn có những loại thực phẩm có tính sát khuẩn cao như tỏi, gừng, sả... Nếu sử dụng chừng mực các loại gia vị này cũng tăng sức đề kháng cho cơ thể.

“Một chế độ ăn phong phú và đa dạng mới chính là chìa khóa cho một cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy cần kết hợp các loại thực phẩm kể trên cùng với các nguồn thực phẩm thông thường khác trong chế độ ăn hằng ngày, cộng với tập luyện thể dục thể thao và uống nhiều nước để có một sức khỏe tốt” - bác sĩ Thanh khuyến cáo.

Phương Liễu

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202002/phong-dich-covid-19-khong-nen-tin-theo-nhung-bai-thuoc-tren-mang-2988140/