Không nên 'tham bát bỏ mâm'

Ngày 8-9, trong khu tập thể ngõ 12 Nguyên Hồng (phường Láng Hạ, quận Đống Đa), bà Ân nổi lửa nhóm bếp than tổ ong. Thấy khói từ bếp than của bà Ân bay mù mịt khắp nơi làm nhiều người trong khu vực khó chịu, ông Vũ Bảo Lâm, nhà ở gần đó liền nhẹ nhàng nhắc:

- Bà đun nấu bằng than tổ ong cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Tôi xin hỗ trợ bà mỗi tháng 100 nghìn đồng, để bà dùng bếp điện hoặc bếp ga.

Bà Ân quắc mắt, nghe chừng không vừa ý:

- Ông tưởng nhà ông giàu lắm hả? Đừng có mà…

Mấy người dân trong khu vực đứng đó cũng góp ý:

- Bác Lâm nói đúng đấy bà Ân ạ! Than tổ ong thải khí độc hại, bà tiết kiệm được một chút khi nấu nướng, nhưng hít phải khí này không chừng sinh bệnh, rồi mất tiền đi chữa...

Nghe xong, bà Ân tự dụi bếp than không nhóm nữa.

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, ông Lâm cho biết, chủ trương xóa bếp than tổ ong của thành phố Hà Nội là đúng đắn, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường. Mọi người không nên "tham bát bỏ mâm", hãy chung tay ủng hộ và xóa hẳn việc sử dụng loại chất đốt gây ô nhiễm môi trường này.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/978569/khong-nen-tham-bat-bo-mam