Không nên sang đường tùy tiện

Khoảng 8h ngày 18-2, chị Quế ở phố Lương Yên, quận Hai Bà Trưng trên đường đi làm qua đường Đại Cồ Việt, đến đoạn gần cổng Công viên Thống Nhất, chợt chị nghe tiếng người hốt hoảng:

- Tai nạn kìa! Mau đỡ người ta dậy!

Cho xe sát vỉa hè, chị Quế thấy hai người đàn ông đi bộ cùng mấy người đi đường vội chạy lại nâng một người phụ nữ trạc tuổi trung niên bị ngã bên cạnh chiếc xe máy đổ giữa đường.

- Tại hai ông cả đấy! Cầu vượt ngay cạnh lại không đi, cứ bất cẩn mà sang đường không đúng nơi quy định lúc xe đông thế này, ai mà tránh được! - Một người đi đường giọng gay gắt với hai người đàn ông đi bộ.

Người phụ nữ vừa ngã cũng nói thêm:

- May tôi còn phanh kịp, chứ không chừng đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng rồi. Các anh sang đường phải để ý chứ?

Vội vàng nhận lỗi, hai người đàn ông nọ quay lại, đi theo cầu vượt để sang đường.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Quế nói: Hiện tượng người đi bộ tùy tiện sang đường như trên diễn ra không hiếm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Bởi vậy theo chị, mọi người cần chấp hành Luật Giao thông đường bộ, sang đường theo cầu vượt hay vạch kẻ ngang theo quy định để bảo đảm an toàn cho chính mình cũng như người đi đường khác. Các lực lượng chức năng cũng cần xử lý nghiêm những vi phạm này.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/959527/khong-nen-sang-duong-tuy-tien