Không nên lo lắng về làn sóng đầu tư mạo hiểm từ Trung Quốc

Trong 7 tháng đầu năm nay, giới đầu tư Trung Quốc đã rót 1,78 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp tại Đông Nam Á, cao hơn 8 lần cùng kỳ năm ngoái.

Ông Phạm Tuấn Hiệp, Giám đốc ươm tạo của BK-Holdings đã có cuộc trao đổi với báo Diễn đàn Doanh nghiệp về vấn đề này.

- Ông đánh giá như thế nào về các cơ hội mà các startup Việt Nam có thể tiếp cận khi làn sóng đầu tư mạo hiểm từ Trung Quốc đang đổ về Đông Nam Á?

Trung Quốc là một quốc gia rất phát triển về khoa học, công nghệ và kinh tế. Bên cạnh đó, lĩnh vực đổi mới sáng tạo của quốc gia này cũng có những bước phát triển vượt bậc. Nhờ vậy, có rất nhiều mô hình startup công nghệ Trung Quốc vượt ra tầm thế giới.

Làn sóng đầu tư của Trung Quốc vào các công ty khởi nghiệp tại Đông Nam Á sẽ là cơ hội rất lớn cho các startup Việt.

Khi rót vốn đầu tư, bản thân các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ phải tuân theo quy luật chung của thị trường đầu tư mạo hiểm, nên các startup Việt Nam không nên có quá lo lắng khi tiếp cận nguồn vốn này.

Dù Mỹ và một số quốc gia đang khá cảnh giác, thậm chí hạn chế hợp tác công nghệ với Trung Quốc, nhưng có lẽ đó là câu chuyện rất xa vời đối với Việt Nam. Bởi vì, các startup Việt Nam đang thực sự cần nhận được cơ hội đầu tư mạo hiểm, cũng như sự cố vấn, hỗ trợ cho các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo tôi, đây là cơ hội tốt mà các Startup Việt Nam tranh thủ.

- Theo ông, đâu là điểm yếu mà các startup Việt Nam cần phải thay đổi để phù hợp “khẩu vị” của các nhà đầu tư mạo hiểm Trung Quốc?

Thị trường bán lẻ của Việt Nam với quy mô 100 triệu dân là rất tiềm năng, nên nhiều mô hình startup của Việt Nam ngay từ ý tưởng, thiết kế ban đầu chủ yếu tập trung khai thác cơ hội ở thị trường trong nước.

Điều này dẫn đến việc không ít các nhà khởi nghiệp không nghĩ, không chuẩn bị sẵn sàng để phát triển cho một thị trường lớn hơn, đó là thị trường khu vực, thị trường toàn cầu. Đây là vấn đề mà nhiều dự án khởi nghiệp hay gặp phải.

Do vậy, ngay từ tầm nhìn, ý tưởng, các startup Việt Nam phải nghĩ đến những bài toán lớn hơn, như từ giải quyết vấn đề cho thị trường 100 triệu dân của Việt Nam nói riêng, cần phải hướng đến một thị trường ngay kề cận hơn 1 tỷ dân của Trung Quốc…

- Có những lo ngại về sự thâu tóm của các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là nhà đầu tư Trung Quốc, khi rót vốn vào các dự án khởi nghiệp, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Thực ra, chính Mỹ mới là quốc gia dạy cả thế giới về chuyện thâu tóm doanh nghiệp. Việc thâu tóm các doanh nghiệp cần phải nhìn nhận ở cả hai góc độ tích cực và tiêu cực, không phải lúc nào việc thâu tóm cũng là tiêu cực.

Câu chuyện thâu tóm luôn phải tuân theo quy luật của thị trường, nên không phải cứ gặp các nhà đầu tư Trung Quốc là sẽ có việc thâu tóm. Trên thực tế, các nhà đầu tư mạo hiểm Trung Quốc chỉ rót vốn khi họ cảm thấy được tiềm năng của các dự án khởi nghiệp, chứ không rót vốn ồ ạt vì mục đích tiêu cực. Do đó, các startup Việt Nam nên đối xử với nhà đầu tư mạo hiểm Trung Quốc giống như với các nhà đầu tư đến từ Mỹ, Châu Âu, Singapore, Nhật Bản...

- Xin cảm ơn ông.

Nguyễn Long thực hiện

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/khong-nen-lo-lang-ve-lan-song-dau-tu-mao-hiem-tu-trung-quoc-159306.html