Không nên hoang mang trước những tin đồn vô căn cứ

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong ngày 7-3, nhiều người dân ở thành phố Thái Nguyên, nhất là một số phụ huynh rất hoang mang, lo lắng trước thông tin: Có học sinh của Trường THPT Lương Ngọc Quyến đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N (là người thứ 17 tại Việt Nam được xác định dương tính với COVID -19) đang có biểu hiệu ho, sốt...

Sáng ngày 7-3, học sinh trường THPT Lương Ngọc Quyến (T.P Thái Nguyên) vẫn đi học bình thường. Những ngày qua, Nhà trường luôn đẩy mạnh việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến toàn thể giáo viên và học sinh. Ảnh: T.L

Sáng ngày 7-3, học sinh trường THPT Lương Ngọc Quyến (T.P Thái Nguyên) vẫn đi học bình thường. Những ngày qua, Nhà trường luôn đẩy mạnh việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến toàn thể giáo viên và học sinh. Ảnh: T.L

Trước thông tin trên, ngành Y tế đã phối hợp với các cấp, ngành chức năng đi điều tra, xác minh và khẳng định thông tin nêu trên là không đúng sự thật. Trên thực tế, đúng là có 2 trường hợp trở về từ Hà Nội có biểu hiện ho. Đó là anh Dương Trung Kiên và chị Nguyễn Hương Quỳnh.

Ngày 5-3, anh Kiên và chị Quỳnh (không phải là học sinh đang theo học tại trường THPT Lương Ngọc Quyến) có đi xuống Hà Nội chơi tại Trung tâm thương mại AEON-MALL thuộc quận Long Biên (Hà Nội) và trở về phường Quang Trung trong ngày và không tiếp xúc với ai nhiễm hay nghi nhiễm COVID-19. Đến tối cả hai người đều có biểu hiện ho và nóng người. Hiện nay, anh Kiên có nhiệt độ 36,9 độ C, có ho; chị Quỳnh có nhiệt độ 36,7 độ C, có ho, không có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19; đã được tư vấn theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, nếu có biểu hiện bất thường cần báo ngay cho y tế.

Theo đó, 7 học sinh có tiếp xúc gần với anh Kiên (tại sân bóng rổ của Trường THPT Lương Ngọc Quyến) đã được theo dõi sức khỏe, hiện tại sức khỏe bình thường.

Từ thực tế trên, các cấp, ngành chức năng của tỉnh khuyến cáo người dân không nên để những tin đồn vô căn cứ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của chính mình và mọi người xung quanh.

Tùng Lâm

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/khong-nen-hoang-mang-truoc-nhung-tin-don-vo-can-cu-269607-205.html