Không nên đốt rác gần đường sắt

Mới đây, Người Xây Dựng đi xe máy vào làng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì), đang lúc định rẽ vào cổng làng thì phải dừng lại do gặp hai người phụ nữ đang cầm gậy dài để cời cỏ, rác sát đường ray tàu hỏa. Thấy vướng, không đi được, Người Xây Dựng hỏi:

- Hai chị đang cời rác, cỏ khô vào làm gì thế ạ?

- Chúng tôi vun gọn lại để đốt cho sạch. Rác với cỏ cây chết ven đường tàu nhiều quá, làm mất mỹ quan.

Ban đầu, Người Xây Dựng thấy có lý, vì nếu đốt đi cũng sẽ gọn gàng, sạch sẽ hơn. Đang lúc ngẫm nghĩ thì bỗng thấy đám lửa bốc lên ngùn ngụt từ đống cỏ khô do một chị vừa châm lửa. Người Xây Dựng tá hỏa, nói:

- Đây là ven đường sắt, các chị đốt rác thế này lỡ tàu chạy ngang qua lửa bén sang thì...

- Yên tâm, chúng tôi đứng đây trông mà, tắt lửa mới về! Chúng tôi đốt nhiều lần rồi có sao đâu!

Chứng kiến việc trên, Người Xây Dựng không khỏi lo lắng. Tuy có người trông đám lửa nhưng trong tay họ không có dụng cụ chữa cháy thì làm sao xử lý nếu sự cố. Hơn nữa, nếu lửa bén vào tàu hỏa chắc chắn sẽ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Qua đây, Người Xây Dựng mong người dân sống ven đường tàu hỏa không nên đốt rác sát đường ray để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, hạn chế hỏa hoạn.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/985447/khong-nen-dot-rac-gan-duong-sat