Không nên chủ quan với bệnh suy giãn tĩnh mạch

Suy giãn tĩnh mạch, chủ yếu suy giãn tĩnh mạch chân là bệnh khá phổ biến và thường gặp ở những người trên 30 tuổi. Bệnh tuy lành tính, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ gây đau, mỏi khó chịu, mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Một bệnh nhân đang được bác sĩ kiểm tra để chuẩn bị phẫu thuật lấy bỏ các búi tĩnh mạch. Ảnh: S.Mai

Một bệnh nhân đang được bác sĩ kiểm tra để chuẩn bị phẫu thuật lấy bỏ các búi tĩnh mạch. Ảnh: S.Mai

* Nữ mắc nhiều hơn nam

Bác sĩ (BS) Nguyễn Ngọc Hoa Quỳnh, Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh suy giãn tĩnh mạch có thể gặp ở cả nam và nữ, tuy nhiên tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh nhiều hơn nam giới. Lý do có thể vì yếu tố nội tiết tố, mang thai, đi giày cao gót, tính chất nghề nghiệp phải đứng hoặc ngồi lâu như: bán hàng, may đồ…

BS.Nguyễn Ngọc Hoa Quỳnh, Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay, trung bình một tuần có khoảng 50 bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch đến khám, trong đó có đến 3 bệnh nhân bị bệnh ở giai đoạn 3, 4 phải nhập viện điều trị và nghiêm trọng hơn có những bệnh nhân vào viện khi chân đã lở loét lâu năm. Tất cả những trường hợp này đều điều trị thành công.

Có thể kể đến trường hợp chị Trần Thị A. (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) thường xuyên bị tê, mỏi chân khó chịu, chị A. đến phòng khám nhưng không tìm ra bệnh. Một tuần trở lại đây, những cơn tê, mỏi chân lại tăng lên, chị quyết định đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khám. Kết quả, chị bị suy giãn tĩnh mạch, vùng chân của chị chi chít các ổ tĩnh mạch mạng nhện gân xanh, đỏ nổi lên.

Chị A. cho hay, do đặc thù công việc của chị làm công ty may mặc nên bắt buộc phải ngồi nhiều, chỉ lúc nào có việc đi ra ngoài mới đứng dậy. Trong thời gian chân bị tê, mỏi và nổi gân xanh, đỏ chị cứ nghĩ do da trắng, mỏng nên nhìn rõ như vậy, chứ không nghĩ đây là bệnh.

Hay như trường hợp của bà Lương Thị B. (P.Tân Mai, TP.Biên Hòa), những cơn mỏi, đau, nặng chân và có những tia máu từng mảng giống mạng nhện xuất hiện ngày càng nhiều đã đeo bám bà hơn 1 năm nay. Thế nhưng, vì nghĩ mình sinh đẻ nhiều rồi làm ruộng nên các mạch máu giãn và nổi gân như vậy. Một tháng trở lại đây, bà B. thấy chân nhức mỏi nhiều khi đứng lâu hoặc ngồi nhiều, đêm khó ngủ, những mạch máu đỏ, xanh nổi lên nhiều nên mới đi khám, điều trị. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bác sĩ xác định bà bị suy giãn tĩnh mạch phải nhập viện để điều trị.

* Phòng tránh bệnh suy giãn tĩnh mạch

Theo BS.Quỳnh, bệnh suy giãn tĩnh mạch có 6 giai đoạn. Ở các giai đoạn nhẹ chỉ cần uống thuốc và mang vớ áp lực bệnh có thể cải thiện. Còn từ giai đoạn 3 trở đi, khi bệnh nhân có dấu hiệu phù chân, chuyển đổi màu da, loét… phải can thiệp phẫu thuật để điều trị. Việc điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch từ giai đoạn 3 rất khó khăn. Do đó, ngay khi phát hiện các dấu hiệu như: mỏi, nặng phù, tê chân, đứng lên ngồi xuống cảm giác khó chịu, chuột rút, bệnh nhân cần đi khám và điều trị ngay, nếu để lâu, bệnh sẽ nặng hơn và điều trị khó khăn hơn.

Suy giãn tĩnh mạch do người bệnh làm các công việc phải đứng, ngồi quá lâu, ít vận động. Khi đứng quá lâu máu sẽ bị ứ đọng lại ở chân, gây giãn và tăng áp lực tĩnh mạch, từ đó làm suy van tĩnh mạch. Các đám tĩnh mạch thường nổi lên ngoằn ngoèo, tạo thành từng búi nằm ngay sát dưới da chi dưới như khuỷu chân, cẳng chân, bắp chân, cổ chân, có khi gặp cả vùng đùi và màu da của vùng tĩnh mạch bị giãn thường có màu xanh.

“Để phòng tránh bệnh suy giãn tĩnh mạch, nên tránh đứng lâu, đứng nhiều một chỗ, khi ngồi không vắt chéo chân, tạo thói quen tập thể dục nhẹ nhàng, đều đặn. Khi ngủ kê 2 chân cao bằng một chiếc gối có độ dày vừa phải để máu lưu thông được dễ dàng. Khi nghi ngờ mắc bệnh, cần đi khám và điều trị thích hợp. Nên xoa bóp nhẹ nhàng 2 chân theo xu hướng vuốt dọc từ mu bàn chân lên cẳng chân, đặc biệt là trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy để làm cho máu lưu thông một cách dễ dàng”- BS.Quỳnh khuyến cáo.

Sao Mai

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202003/khong-nen-chu-quan-voi-benh-suy-gian-tinh-mach-2993416/