Không nên bỏ lỡ 'giai đoạn vàng' của trẻ

Mới đây, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp với các đơn vị tổ chức giới thiệu chương trình giáo dục cộng đồng 'Sinh con, sinh cha' nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng nuôi dạy trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi.

Theo tôi, đây là chương trình rất ý nghĩa đối với các bậc phụ huynh đang có con nhỏ.

Cùng với sự phát triển của xã hội, trẻ em ngày nay được hưởng thụ nhiều lợi ích toàn diện từ sự chăm sóc của gia đình, cộng đồng. Tuy nhiên, độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi là độ tuổi đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ lại chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của các bậc phụ huynh, người nuôi dạy trẻ. Nhiều cha mẹ cho rằng, đây là thời kỳ chỉ cần đáp ứng nhu cầu ăn, uống, ngủ, nghỉ cho con là đủ mà không biết rằng đây chính là “giai đoạn vàng” để giáo dục nhân cách cũng như các kỹ năng sống cho trẻ em. Cùng với đó, do sự bận rộn của cuộc sống, nhiều bậc phụ huynh không có hoặc không dành đủ thời gian cho con cũng như thiếu các kiến thức, kỹ năng chăm sóc và nuôi dạy con trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi.

Chương trình giáo dục cộng đồng “Sinh con, sinh cha” với các hoạt động phong phú sẽ góp phần truyền thông, thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Chương trình cũng hướng đến trang bị các kỹ năng cần thiết cho cha mẹ trong làm bạn cùng con; phòng, chống xâm hại tình dục cho trẻ; đồng hành cùng trẻ trên môi trường mạng… Hy vọng rằng, với cách thức truyền tải mới mẻ, chương trình không chỉ dừng lại ở việc thay đổi nhận thức cho một bộ phận cha mẹ, người nuôi dạy trẻ, giáo viên mầm non mà còn truyền cảm hứng, lan tỏa thông điệp về nuôi dạy con đúng cách, tận dụng “giai đoạn vàng” để phát triển những mầm non tương lai của đất nước.

THÚY HẰNG (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/khong-nen-bo-lo-giai-doan-vang-cua-tre-624176