Không muốn tắt liên lạc với Nga nhưng Mỹ vẫn nói cứng

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington không muốn leo thang căng thẳng với Moscow.

Đầu tuần này, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các quan chức Mỹ và Nga sẽ gặp nhau để thảo luận và làm rõ lập trường của họ liên quan đến các lệnh trừng phạt đã làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai nước trong những tuần gần đây. Vị quan chức này khẳng định, Washington không muốn leo thang căng thẳng với Moscow.

Sputnik dẫn lời ông Ned Price, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói với các phóng viên hôm 29/4 rằng, Mỹ "muốn ổn định và có thể đoán trước được" khi nói đến quan hệ song phương với Nga.

Ông lưu ý rằng Washington vẫn hy vọng rằng các con đường liên lạc với Moscow sẽ không bị tắt.

Ông Price cũng tiết lộ Bộ Ngoại giao đã nhận được một số thông tin về các hành động bổ sung mà Moscow "đang lựa chọn để áp đặt cho sứ mệnh của chúng tôi tới Nga".

"Chúng tôi đang trong quá trình xem xét các biện pháp đã được chính thức chuyển tiếp cho chúng tôi", ông nói và nói thêm, Bộ Ngoại giao Mỹ tin rằng các hành động sẽ "có tác động tiêu cực đến khả năng hoạt động của phái bộ chúng tôi."

Ông nhấn mạnh Mỹ có quyền phản ứng với những hành động này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh: Reuters

Ông Price cho rằng việc Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân Nga là phản ứng trước cáo buộc họ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và mục đích của họ là tham gia vào một cuộc tấn công mạng khai thác nền tảng SolarWinds.

Điện Kremlin đã bác bỏ những cáo buộc như vậy và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng việc Mỹ tiếp tục các biện pháp trừng phạt chống Nga có thể khiến căng thẳng leo thang lên mức "Chiến tranh Lạnh".

Cũng trong cuộc họp báo hôm 29/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ Washington chuẩn bị đáp trả những gì mà ông mô tả là "chiến dịch dài hạn của chính phủ Nga chống lại các phương tiện truyền thông và tiếng nói độc lập".

Ông cũng giải thích quan điểm của Mỹ về Đài RFE/RL - một cơ quan truyền thông do Mỹ tài trợ, gần đây bị phạt hơn 900.000 USD sau khi cơ quan giám sát truyền thông Nga Roskomnadzor xác định gần 400 hành vi vi phạm hành chính. Các vi phạm liên quan đến việc từ chối dán nhãn nội dung là của đại lý nước ngoài theo quy định pháp luật Nga. Mục đích của quy định này là để thông báo cho độc giả Nga rằng nội dung được chia sẻ bởi các phương tiện truyền thông như vậy có thể đang theo đuổi lợi ích của nước ngoài.

Sau khi bị phạt, RFE/RL đã đệ đơn kiện Nga lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.

"Nếu Chính phủ Nga tiếp tục buộc phải đóng cửa RFE/RL, chúng tôi sẽ đáp trả", Ned Price khẳng định như vậy chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng ông đã nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Lavrov về tình hình.

Ngoại trưởng Nga nói với Sputnik trong một cuộc phỏng vấn rằng quan hệ song phương giữa Nga và Hoa Kỳ có thể đã được bình thường hóa nếu điều này phụ thuộc vào Moskva.

Ông Lavrov tuyên bố, bước đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương là việc cùng nhau dỡ bỏ các hạn chế đối với các nhà ngoại giao ở Moscow và Washington, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đã đưa ra đề nghị như vậy với chính quyền Tổng thống Biden ngay sau khi ông này nhậm chức.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh Moscow sẵn sàng hành động nếu cái gọi là "lằn ranh đỏ" của họ bị vượt qua.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/khong-muon-tat-lien-lac-voi-nga-nhung-my-van-noi-cung-3431436/