Không mua được vé qua mạng, hàng trăm cổ động viên vây kín cổng VFF

Không mua được vé qua mạng để xem trận bán kết lượt về Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Zuzuki Cup 2018 hàng trăm cổ động viên vây kín cổng VFF.

Chiều 28/11, hàng trăm cổ động viên vây kín Cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (tại sân vận động Mỹ Đình) để phản đối hình thức bán vé online bị "nghẽn". Trước sức ép của người dân, VFF buộc phải đóng kín cổng. Tuy nhiên sau đó, VFF buộc phải mở cổng để ghi phiếu đăng ký mua vé cho người dân.

Không mua được vé qua mạng, hàng trăm cổ động viên là thương binh vây quanh trụ sở VFF để đăng ký mua vé.

Không mua được vé qua mạng, hàng trăm cổ động viên là thương binh vây quanh trụ sở VFF để đăng ký mua vé.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình Việt Nam, người hâm mộ phần đa chủ yếu là những người thương binh. Họ đánh cả xe ba bánh tập trung cả hàng dài trước cổng để "phản đối" việc không mua được vé qua mạng.

Từng hàng xe ba bánh của thương binh nối đuôi nhau chờ mua vé.

Trước "sức ép" của người hâm mộ, Ban lãnh đạo VFF đã tìm cách tháo gỡ bằng phương án "ưu tiên" những người hâm mộ là thương binh đăng ký phiếu mua vé. Mỗi người được đăng ký mua 2 tấm vé.

Lực lượng chức năng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Để được đăng ký phiếu mua vé, những trường hợp là thương binh phải xuất trình được "Thẻ thương binh". Những người này được mời vào bàn đang ký bán vé của VFF.

Lực lượng chức năng là Công an sở tại, lực lượng cảnh sát giao thông khu vực và lực lượng bảo vệ phải có mặt để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Đồng thời hướng dẫn người hâm mộ xếp hàng đợi đến lượt để được đang ký mua vé.

Xếp hàng đợi đến lượt đang ký mua vé.

Hướng dẫn đăng ký phiếu mua vé.

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đơn vị này chỉ xử lý đăng ký việc mua vé xem bóng đá trận bán kết lượt về Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Zuzuki Cup 2018 cho những trường hợp đặc biệt là thương binh và chỉ giải quyết trong ngày 28/11/2018.

Các cá nhân là người hâm mộ sẽ nhận vé mua vào sáng ngày 6/12/2018 tại Phòng thường trực bảo vệ trụ sở của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

VFF "ưu tiên" những người là thương binh được đăng ký mua vé. Thương binh phải xuất trình thẻ và bản phô tô để đăng ký mua vé.

Thương binh (hạng 4/4) Đặng Lạt Yên đến từ Hoài Đức cho biết: "Vì đặt vé qua mạng không được, vì tình yêu bóng đá, yêu đội tuyển Việt Nam nên tôi đành phải đến trực tiếp để hỏi lý do và đề nghị được mua vé trực tiếp từ Ban tổ chức".

Niềm vui của những thương binh đợi từ sáng đến chiều muộn mới đăng ký được phiếu mua vé.

Một thương binh chăm chú đọc ký thông tin trên tờ phiếu mua vé.

Đợi từ sáng đến chiều, thương binh Yên cũng như hàng trăm thương binh khác mới đặt cho mình được một phiếu mua vé. Họ vui vẻ, phấn khởi ra về sau gần một ngày dài chờ đợi.

Ghi nhận của PV, đến 17h chiều 28/11, Cổng Cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chật ních người và xe thương binh đợi đến lượt để được đăng ký mua vé.

Người hâm mộ, thương binh "vây" VFF để mua vé xem bóng đá.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/khong-mua-duoc-ve-qua-mang-hang-tram-co-dong-vien-vay-kin-cong-vff-d136899.html