Không mấy khả quan cho ngành du lịch phục hồi

Dự báo về khả năng phục hồi của ngành du lịch trong năm 2021 không mấy khả quan. Tổng thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) nhận định, khủng hoảng vẫn chưa kết thúc.

Một quán bar ở phố đi bộ Pattaya (Thái Lan) thông báo đóng cửa. Nguồn: Reuters

Một quán bar ở phố đi bộ Pattaya (Thái Lan) thông báo đóng cửa. Nguồn: Reuters

Báo cáo mới đây của UNWTO cho thấy, năm 2020 là năm tệ nhất của ngành du lịch thế giới từ trước tới nay. Với 1 tỷ lượt khách giảm sút so với năm 2019, ngành du lịch toàn cầu thất thu 1,3 nghìn tỷ USD doanh thu. Con số này lớn gấp 11 lần so với thiệt hại của ngành du lịch năm 2009, do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Khủng hoảng lần này cũng đe dọa từ 100 - 120 triệu việc làm trực tiếp trong ngành du lịch, hầu hết ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Do sự gia tăng của đại dịch, nhiều quốc gia hiện đang áp dụng trở lại và nghiêm ngặt hơn các biện pháp hạn chế đi lại. Các biện pháp này bao gồm xét nghiệm bắt buộc, cách ly và trong một số trường hợp là đóng cửa hoàn toàn biên giới. Tất cả biện pháp này khiến cho việc nối lại du lịch quốc tế khó khăn hơn.

Tháp Eiffel tại Paris (Pháp) vắng bóng du khách. Lệnh giới nghiêm đang được áp dụng nên người dân hạn chế ra đường vào buổi tối. Nguồn: Reuters

Cuộc khảo sát mới nhất của Nhóm chuyên gia UNWTO cho thấy một sự bi quan và hi vọng phục hồi trong năm 2021 đã giảm sút. Có đến 50% số chuyên gia dự đoán sự phục hồi chỉ xảy ra vào năm 2022. Trong cuộc khảo sát hồi tháng 10/2020, 79% chuyên gia dự đoán du lịch sẽ phục hồi trong năm 2021; tuy nhiên đến nay chỉ còn dưới 50% bảo lưu nhận định này.

Nhìn xa hơn, hầu hết các chuyên gia đều nhận định, ngành du lịch toàn cầu không thể quay về mức trước đại dịch (năm 2019) trước năm 2023. Có 43% người được hỏi cho rằng, đến năm 2023 du lịch toàn cầu sẽ phục hồi về mức của năm 2019; trong khi 41% cho rằng điều đó sẽ chỉ xảy ra vào năm 2024 hoặc muộn hơn.

Tổng thư ký UNWTO Zurab Pololikashvili cho biết: “Mặc dù có nhiều nỗ lực để việc đi lại trở nên an toàn và khả dĩ, nhưng chúng tôi nhận thức rằng cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc. Việc hợp tác, phối hợp và số hóa các biện pháp giảm thiểu rủi ro do Covid-19 gây ra với du lịch, bao gồm cả xét nghiệm, truy vết và chứng nhận tiêm chủng, là những nền tảng thiết yếu để thúc đẩy du lịch an toàn và chuẩn bị cho sự phục hồi du lịch khi điều kiện cho phép”./.

Hải Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/khong-may-kha-quan-cho-nganh-du-lich-phuc-hoi-834489.vov