Không 'mặt trận' nào vắng mặt phóng viên TTXVN

Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, phóng viên TTXVN luôn có mặt và kịp thời thông tin về mọi điểm nóng sự kiện trong nước và trên thế giới.

Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Cairo (Ai Cập) Nguyễn Hữu Chiến đưa tin về làn sóng bạo lực ở thủ đô Cairo và các thành phố lớn của Ai Cập, năm 2013. Ảnh: TTXVN

Nhà báo Phạm Bích Hà, Trưởng CQTT TTXVN tại Paris (Pháp) phỏng vấn người dân tham gia cuộc tuần hành lịch sử phản đối khủng bố tại Paris, ngày 11/1/2015. Ảnh: TTXVN

Phóng viên TTXVN truyền phát ảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm 2016 tại Trung tâm báo chí của Đại hội. Ảnh: TTXVN

Phóng viên Nguyên Linh (Cơ quan thường trú TTXVN tại Bình Định) tại hiện trường vụ phá rừng ở An Lão, Bình Định (tháng 9/2017). Ảnh: TTXVN

Phóng viên ảnh Trần Lê Lâm, Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi lại những hình ảnh về đợt mưa lũ tại phố cổ Hội An. Ảnh: TTXVN

Phóng viên Quý Trung cùng đồng nghiệp trên đường đi đưa tin lũ lụt ở Lai Châu, tháng 8/2018. Ảnh: TTXVN

Phóng viên báo Điện tử VietnamPlus tác nghiệp tại hiện trường về vấn đề khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: TTXVN

Phóng viên Nguyễn Thanh (TTXVN) tác nghiệp tại vùng lũ sau sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi ở Lào. Ảnh: TTXVN

Nhiều tấm gương nhà báo đã hy sinh hoặc bị hành hung, gây thương tích trong khi làm nhiệm vụ ngay trong thời bình, trong đó có nhà báo Đinh Hữu Dư của Thông tấn xã Việt Nam, hy sinh khi tác nghiệp đưa tin về tình hình bão lũ tại Yên Bái. Trong ảnh: Nhà báo Đinh Hữu Dư của TTXVN (phải) và hiện trường nơi anh bị rơi xuống dòng nước lũ do cầu gãy trong khi tác nghiệp. Ảnh: TTXVN

Hai phóng viên ảnh Dương Giang và Minh Quyết của TTXVN tác nghiệp trong đợt Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, cuối tháng 2/2019. Ảnh: TTXVN

Phóng viên ảnh Lâm Khánh ghi lại những hình ảnh di chuyển của đoàn Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, cuối tháng 2/2019. Ảnh: TTXVN

Các phóng viên ảnh Huy Hùng, Doãn Tấn tác nghiệp và gửi ảnh ngay tại hiện trường vụ cháy ở Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông, đêm 28/8/2019. Ảnh: TTXVN

Trưởng CQTT TTXVN tại Moskva Bùi Duy Trinh ghi hình sự kiện đưa trên 300 công dân Việt Nam từ Liên bang Nga về nước tại sân bay Sherementyevo, tháng 5/2020. Ảnh: TTXVN

Phóng viên Truyền hình Thông tấn (VNEWS) tác nghiệp đưa tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Nhóm phóng viên Truyền hình Thông tấn (VNEWS) tác nghiệp ban đêm tại một chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/khong-mat-tran-nao-vang-mat-phong-vien-ttxvn-20200913092123735.htm