Không mang vòng hoa viếng 'A Phủ' NSND Trần Phương

Đó là nguyện vọng của gia đình NSND, đạo diễn Trần Phương. Nghệ sĩ điện ảnh gạo cội lìa xa dương thế ở tuổi 95.

Gia đình mong mọi người không mang vòng hoa đến viếng NSND Trần Phương

Gia đình mong mọi người không mang vòng hoa đến viếng NSND Trần Phương

NSƯT Đặng Tất Bình, một người học trò rất gần gũi với đạo diễn, NSND Trần Phương thông báo cho đông đảo bạn hữu và người hâm mộ rằng: Gia đình muốn gìn giữ hình ảnh trẻ trung, lãng mạn của ông đến giây phút cuối cùng. Vì thế, gia đình có nguyện vọng đồng nghiệp, bạn hữu không mang vòng hoa tới tiễn đưa NSND Trần Phương.

Gia đình sẽ chuẩn bị hoa cúc trắng để các đoàn thể, cá nhân đặt quanh linh cữu khi viếng ông. NSƯT Đặng Tất Bình là người đại diện của gia đình trong tang lễ của NSND Trần Phương, cũng là người viết điếu văn dành cho người thầy đáng kính.

Tang lễ NSND Trần Phương vào chiều 30/8

NSND Trần Phương qua đời sáng 26/8 tại nhà riêng. Lễ viếng bắt đầu lúc 14h30’ đến 15h30 ngày 30 tháng 08 tại Nhà tang lễ Thành phố, 125 Phùng Hưng, Hà Nội.

NSND Trần Phương sinh năm 1930 tại Thái Nguyên, năm 16 tuổi rời nhà trường và tham gia kháng chiến. Ông trở thành diễn viên của Xưởng phim truyện Việt Nam (sau này là Hãng phim truyện Việt Nam) từ năm 1955. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2001, Giải thưởng Nhà nước năm 2007 với các phim: Hy vọng cuối cùng, Tội lỗi cuối cùng, Dòng sông hoa trắng.

NSND Trần Phương có dấu ấn rực rỡ trong lịch sử điện ảnh nước nhà

Trong sự nghiệp diễn xuất, NSND Trần Phương có nhiều vai diễn ấn tượng: A Phủ trong “Vợ chồng A Phủ” năm 1959; vai Khoa chồng Tư Hậu trong “Chị Tư Hậu” sản xuất năm 1963 của đạo diễn NSND Phạm Kỳ Nam và Trần Thiện Liêm thực hiện, vai Vũ Khiêm trong “Tiền tuyến gọi”, vai Lực trong “Truyện vợ chồng anh Lực”.

Nguyên Khánh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/khong-mang-vong-hoa-vieng-a-phu-nsnd-tran-phuong-1713507.tpo