Không mang tên lửa ra duyệt binh, Quân đội Triều Tiên còn gì?

Mặc dù được biết tới như một cường quốc quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân và lực lượng tên lửa chiến lược cực mạnh, thế nhưng Quân đội Triều Tiên không chỉ có vậy mà họ còn sở hữu nhiều loại vũ khí khác.

Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia phân tích, lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên ngày 9/9 năm nay không có sự xuất hiện của các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến lược, niềm tự hào của Quân đội Triều Tiêu trong suốt nhiều thập kỷ qua. Điều này cho thấy Chủ tịch Kim Jong-un đang chứng minh cho cả thế giới thấy Triều Tiên có thể thay đổi và cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn còn hiệu lực. Nguồn ảnh: huanqiu.com.

Bên cạnh đó, việc không còn các tên lửa đạn đạo xuất hiện trong các lễ duyệt binh trên Quảng trường Kim Nhật Thành, khiến dư luận đặt ra câu hỏi Quân đội Triều Tiên còn gì khi không còn tên lửa? Nguồn ảnh: North Korean Insight.

Về cơ bản, lực lượng tên lửa hay vũ khí hạt nhân chỉ là một phần tạo nên sức mạnh của Quân đội Triều Tiên, khi họ vẫn còn nắm trong tay quân đội chính quy có quân số lên đến hơn 1 triệu người. Ngay cả khi không có tên lửa hay vũ khí hạt nhân, thì Triều Tiên chưa bao giờ là một quốc gia dễ bị bắt nạt. Nguồn ảnh: huanqiu.com.

Và trong lễ duyệt binh sáng ngày 9/9, Bình Nhương một lần nữa nhắc lại điều này. Khi đại diện cho các quân binh chủng và lực lượng chiến đấu tinh nhuệ bậc nhất của Triều Tiên xuất hiện trên Quảng trường Kim Nhật Thành. Nguồn ảnh: huanqiu.com.

Bộ binh Triều Tiên ngày nay không còn như trước, họ được trang bị tốt hơn với các loại vũ khí mới nhất, như súng tiêu liên Type 88-2 với băng đạn tròn, mũ chống đạn, kính nhìn đêm và cả áo giáp chống đạn không hề thua kém quân đội các nước phương Tây. Nguồn ảnh: huanqiu.com.

Lễ duyệt binh năm nay cũng cho thấy Quân đội Triều Tiên bắt đầu đưa vào trang bị hoàn toàn súng trường tấn công Type 88 cho các quân binh chủng, thậm chí còn là biến thể cải tiến Nguồn ảnh: huanqiu.com.

Trong ảnh là khối đại diện các nữ binh sĩ Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh ngày 9/9. Nguồn ảnh: huanqiu.com.

Bộ binh Triều Tiên với súng phóng lựu có thiết kế khá lạ. Nguồn ảnh: huanqiu.com.

Đặc nhiệm đổ bộ đường không Triều Tiên với biến thể rút gọn của Type 88-2, với nòng ngắn hơn và cũng được trang bị băng đạn tròn 100 viên. Nguồn ảnh: huanqiu.com.

Lực lượng Đặc nhiệm Triều Tiên với súng trường tấn công tương lai, kết hợp giữa súng trường tấn công và súng phóng lựu. Nguồn ảnh: huanqiu.com.

Phi đội máy bay An-2 của Triều Tiên xếp thành số 70 bay trên Quảng trường Kim Nhật Thành chào mừng kỷ niệm 70 quốc khánh Triều Tiên. Nguồn ảnh: huanqiu.com.

Một đơn vị dân quân Triều Tiên với súng tiểu liên PPS. Nguồn ảnh: huanqiu.com.

Dù không có sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo, nhưng trong lễ duyệt binh ngày 9/9 Triều Tiên vẫn phô diễn các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt đáng gờm của mình, trong ảnh là tổ hợp pháo phản lực M1991 cỡ nòng 240mm có tầm bắn 60km của Triều Tiên. Nguồn ảnh: NK news.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M1993 120mm có thiết kế tương tự như các tổ hợp BM-21 Grad do Liên Xô chế tạo. Ảnh: NK News.

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển của Triều Tiên có tên KN-09 sử dụng các tên lửa chống hạm tương tự tên lửa Kh-35 của Nga. Ảnh: Josh Smith.

Phiên bản tên lửa phòng không tự hành do Triều Tiên hiện đại hóa trên cơ sở tổ hợp 9K35 Strela-10 của Liên Xô với việc thiết kế block phóng chứa được nhiều tên lửa hơn so với mẫu Nga (8 quả so với 4 quả trên mẫu Strela-10). Nguồn ảnh: NK news.

Một tổ hợp vũ khí mới lần đầu tiên được Quân đội Triều Tiên giới thiệu trong lễ duyệt binh nhiều khả năng là tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường. Ảnh: NK News.

Các tổ hợp tên lửa phòng không KN-06 được Triều Tiên "nhái" theo lại các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Nga. Ảnh: NK News.

Một mẫu pháo tự hành mới của Triều Tiên xuất hiện trong lễ duyệt binh năm nay nhiều khả năng là được cải tiến từ mẫu Chuch'e-Po sử dụng cỡ nòng 152mm-155mm. Ảnh: NK News.

Pháo tự hành Koksan 170mm của Triều Tiên xuất hiện tại lễ duyệt binh 9/9. Ảnh: NK News.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Songun-Ho II của Quân đội Triều Tiên. Ảnh: NK News.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Pokpung-ho của Quân đội Triều Tiên. Nguồn ảnh: NK news.

Xe thiết giáp chở quân được trang bị rocket phóng loạt 122mm của Quân đội Triều Tiên. Nguồn ảnh: NK news.

Pháo tự hành Chuch'e-Po sử dụng cỡ nòng 152mm của Quân đội Triều Tiên. Nguồn ảnh: NK news.

Xe thiết giáp chở quân M-2010 của Triều Tiên dựa trên xe bọc thép BTR-80. Nguồn ảnh: NK news.

Mời độc giả xem video: Lễ duyệt binh kỷ niêm 70 Quốc khánh Triều Tiên. (nguồn AFP news agency)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khong-mang-ten-lua-ra-duyet-binh-quan-doi-trieu-tien-con-gi-1112390.html