Không màng nhà lầu xe hơi, cặp vợ chồng tranh chấp quyền nuôi chó khi ly hôn

Một cặp vợ chồng Trung Quốc đã quyết định ly hôn sau 7 năm chung sống. Cặp đôi nhanh chóng đạt được thỏa thuận phân chia tài sản chung nhưng lại bất đồng trong việc giành nuôi thú cưng.

Xu và Li, đến từ thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, kết hôn vào năm 2015 và không có con. Vì rất yêu thú cưng nên cặp đôi này đã nhận nuôi một chú chó corgi đáng yêu.

Vì nhiều lý do, cuộc hôn nhân giữa Xu và Li tan vỡ. Họ đã nộp đơn ly hôn lên tòa án địa phương vào tháng 4 năm nay. Cặp đôi nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung về việc phân chia hầu hết tài sản chung, bao gồm cả nhà và xe hơi. Tuy nhiên, có một ngoại lệ - cả hai đều muốn giành quyền chăm sóc chú chó corgi mà họ đã cùng nhau nuôi dưỡng.

 Cả hai vợ chồng đều coi chú chó corgi như người nhà và muốn tiếp tục nuôi con vật (Ảnh minh họa)

Cả hai vợ chồng đều coi chú chó corgi như người nhà và muốn tiếp tục nuôi con vật (Ảnh minh họa)

Người vợ họ Xu nói với tòa rằng cô ấy xứng đáng được sở hữu chú chó. Cô cho biết minh không chỉ là người mua con vật mà còn là người chăm sóc nó hàng ngày. Chú chó corgi đã trở thành một người thân trong gia đình đối với Xu.

Theo người phụ nữ, người chồng họ Li là người nghiện công việc và thường danh hết thời gian rảnh để chơi game, ít khi để ý đến thú cưng. Mặc dù Li thừa nhận rằng anh không thường xuyên cho con vật ăn bằng vợ cũ, nhưng anh thường dắt chú chó đi dạo và coi nó là con của mình.

Cuối cùng, cặp đôi đã đạt được thỏa thuận rằng chú chó corgi sẽ sống với người phụ nữ, trong khi hàng tháng Li phải trả tiền cấp dưỡng cho cô để chăm sóc con vật. Nếu thú cưng bị bệnh, cả hai sẽ phải chia sẻ chi phí y tế. Li đã được trao quyền thăm viếng hợp pháp đối với chú chó corgi.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện đã giấy lên cuộc tranh luận nhỏ trên mạng về số phận của thú cưng trong những vụ ly hôn. Một người bình luận: “Vật nuôi là một phần của gia đình, thật dễ hiểu khi cặp vợ chồng này muốn giành quyền nuôi chú chó”.

“Tôi thấy thật ấm lòng. Giờ đây thú cưng được coi như báu vật của nhiều gia đình”, một người khác bình luận.

Với mức thu nhập ngày càng tăng và sự thay đổi của cơ cấu dân số, ngày càng có nhiều người chọn nuôi thú cưng để bầu bạn và coi những con vật như người thân. Vào năm 2019, một người đàn ông ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã chi 35.000 nhân dân tệ (5.200 USD) để xây một căn biệt thự sang trọng cho chú chó husky của mình.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-gioi/khong-mang-nha-lau-xe-hoi-cap-vo-chong-tranh-chap-quyen-nuoi-cho-khi-ly-hon-165489.html