Không lơ là

Chiều 6-11, chị Lê Lan Phương ở ngõ 108 đường Trần Phú, quận Hà Đông đang chờ thanh toán ở siêu thị Nguyễn Kim, Hà Đông cùng dãy với một cháu gái chừng 7-8 tuổi đi cùng với mẹ. Lúc đó, có hai cô gái trẻ vào trong siêu thị đang lấy khẩu trang ra đeo. Thấy vậy, cháu gái nói với mẹ:

- Mẹ ơi, hai chị kia đeo khẩu trang để đối phó mẹ nhỉ?

Người mẹ đáp:

- Ừ đúng rồi. Không chỉ vào siêu thị mà đi ngoài đường, đến nơi công cộng, mọi người đều phải đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm dịch Covid-19 đấy con ạ.

Nghe vậy, cháu bé thắc mắc:

- Nhỡ đâu lúc về, hai chị ấy lại tháo khẩu trang ra thì sao mẹ nhỉ?

Nghe cháu bé nói vậy, chị Phương cũng thấy đáng lo ngại khi thời gian gần đây, không ít người chủ quan, lơ là trong việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, chị Phương cho rằng: Tuy dịch Covid-19 đã được khống chế song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Việc một số người có tâm lý chủ quan, không đeo khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng là không nên và cần được nhắc nhở.

Theo chị Phương, mọi người vẫn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/983207/khong-lo-la