Không lơ là tội phạm biên giới

Từ đầu năm 2020, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm ở khu vực biên giới biển. Trong cao điểm này, BĐBP tỉnh đã phát hiện, xử lý nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tuần tra khu vực tàu cá neo đậu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tuần tra khu vực tàu cá neo đậu.

Long Điền là địa phương có khu vực biên giới biển với nhiều địa điểm phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, như: khu vực ấp Lò Vôi, ấp Phước Lộc (xã Phước Hưng); ấp Phước Thuận, ấp Phước Tân (xã Phước Tỉnh); khu phố Hải Hà 1, khu phố Hải Phong, Bến xe Long Hải (TT.Long Hải). Tại các khu vực này, đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thường là những con nghiện, từng có tiền án, tiền sự... Trong thời gian triển khai cao điểm, lực lượng BĐBP đã tập trung đấu tranh, phát hiện và xử lý nhiều đối tượng.

Điển hình như tối 4/2, tại khu phố Hải An, TT.Long Hải, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với Công an TT.Long Hải bắt quả tang Trần Thị Kim Uyên (SN 1989, ngụ tại TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá trọng lượng khoảng 5gr. Căn cứ vào lời khai của Uyên về việc Nguyễn Văn Thương (SN 1982) bán ma túy, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của đối tượng tại khu phố Hải An và thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá trọng lượng khoảng 6gr cùng nhiều kiếm, mã tấu, dao bấm. Nguyễn Văn Thương là đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trở về địa phương vào tháng 10/2019, nhưng tiếp tục tái phạm. Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án hình sự và bàn giao Công an huyện Long Điền thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo Đại úy Phạm Hồng Quân, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, tình hình sử dụng ma túy không chỉ diễn ra trên bờ mà xảy ra cả trên biển. Thời gian gần đây, do nguồn lao động đi biển thiếu hụt, nhiều chủ tàu buộc phải thuê lao động phổ thông từ nhiều địa phương khác, bất chấp việc không nắm rõ lai lịch của họ. Điều này dẫn đến tình trạng lao động nghiện ma túy dễ dàng được thuê mướn, khiến cho tình hình an ninh trật tự tại khu vực tập trung tàu cá neo đậu rất phức tạp, hoạt động đánh bắt hải sản trên biển của chủ tàu bị ảnh hưởng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân trên địa bàn quản lý.

Một số chủ phương tiện sau chuyến biển trở về, cũng trình báo với đồn Biên phòng về việc thuyền viên của họ lén lút mang ma túy lên tàu để sử dụng. Thậm chí, có trường hợp “ngáo đá”, không làm việc được, buộc chủ tàu phải khống chế, gửi tàu khác đưa vào bờ, chấp nhận mất 5-10 triệu đồng tiền công đã ứng trước. Trước Tết Nguyên đán 2020, lực lượng chức năng xã Phước Tỉnh cũng đã kiểm tra hành chính nơi ở của một số “cò” ghe và phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 4 thuyền viên sử dụng trái phép chất ma túy. “Với địa bàn rộng, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Biên phòng đã xâm nhập, nắm chắc thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và chính quyền địa phương phối hợp có biện pháp đấu tranh hiệu quả, triệt phá được nhiều vụ án ma túy”, Đại úy Phạm Hồng Quân cho hay.

Các đồn Biên phòng khác thuộc BĐBP tỉnh cũng mở cao điểm đấu tranh với loại tội phạm ngay từ đầu năm 2020. Đơn cử như ngày 5/2, tại khu vực trước chợ Đất Đỏ, TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Hải đã phát hiện, bắt quả tang Trần Anh Tuấn (SN 1978, trú khu phố Phước Tiến, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) đang tàng trữ 3 cục bột màu trắng là heroin có trọng lượng khoảng 3gr. Chiều 7/2, tại khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ, Đồn Biên phòng Long Sơn phối hợp với Công an phường Tân Phước bắt quả tang Lê Giăng (SN 1990, HKTT tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá trọng lượng khoảng 1,5gr. Đối tượng Giăng đã có tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy, thuộc diện phải đi cai nghiện bắt buộc nhưng không chấp hành và tiếp tục phạm tội.

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng BĐBP đã phối hợp với lực lượng Công an bắt giữ 17 vụ/22 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, 5 vụ/6 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,3gr heroin, 21gr ma túy tổng hợp dạng đá.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, lực lượng Biên phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để trao đổi tình hình, cung cấp thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm ma túy. Các đồn Biên phòng ở các địa bàn khu vực biên giới biển tiếp tục phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn; chốt chặn ở những khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quản lý.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202002/khong-lo-la-toi-pham-bien-gioi-892003/