Không lo đào, quất sốt giá

Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thời điểm này, tại các làng trồng đào, quất ở Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp người mua, kẻ bán.

Theo lời một số chủ vườn nhận định, giá đào, quất Tết năm nay tương đối ổn định, không có biến động nhiều.

Năm nay, thời tiết khá thuận lợi cho việc chăm sóc hoa nở đúng dịp Tết nên giá bán không tăng so với năm trước. Anh Hải - chủ vườn đào, quất cảnh Hải Phượng ở Tứ Liên cho biết, ở phân khúc bình dân, giá một chậu quất cảnh mini kích thước nhỏ đặt trên bàn uống nước rẻ nhất là 100.000 - 120.000 đồng/chậu. Giá quất tăng dần theo mức độ lớn, nhỏ của cây. Cây quất cỡ trung bình có đủ nụ, hoa, quả xanh, quả chín có giá dao động 300.000 - 400.000 đồng/cây, những cây quất cỡ lớn 500.000 - 700.000 đồng/cây.

Bên cạnh sản phẩm quất cảnh mini dành cho giới bình dân, các nhà vườn còn đưa ra thị trường những cây quất cỡ đại cao trên 1,5m quả sai, dáng đẹp, có đầy đủ hoa, lộc, quả xanh xen lẫn quả chín phục vụ phân khúc cao cấp hoặc cơ quan công sở trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán với giá từ 5 – 6 triệu đồng/cây, riêng những gốc quất lâu năm, thế độc, lạ thì giá bán có thể lên đến vài chục triệu đồng/cây.

Đón Tết Canh Tý 2020, thay vì những chậu cây đơn điệu, quen thuộc, nhiều chủ vườn quất cảnh tại Tứ Liên còn đưa ra thị trường sản phẩm “chuột vàng cõng quất bonsai” tạo hình chú chuột cõng trên lưng túi vàng nặng trĩu, tượng trưng cho một năm no đủ, bội thu.

Theo giới thiệu của một chủ vườn, những chậu cảnh mang hình chuột vàng đang vác cây quất cảnh được làm từ gốm Phù Lãng (Bắc Ninh) hay Bát Tràng (Hà Nội) rất bắt mắt sẽ được trồng vào đó những cây quất bonsai ngay từ khi còn non, thời gian chăm từ 1 - 2 năm. Do mất nhiều công chăm sóc, tạo dáng nên giá bán khá cao, từ 2 - 3 triệu đồng/cây, thậm chí còn cao hơn tùy theo kích cỡ và độ đẹp của cây quất cảnh.

Những ngày này, tại các chợ hoa đã có người bán cành đào, thu hút nhiều người mua chơi Tết sớm. Tại chợ hoa Quảng Bá, những cành đào bích, đào phai điểm đầy nụ và hoa được bày bán với mức giá 100.000 - 200.000 đồng/cành; đặc biệt những cành cỡ lớn nhiều nụ hoa có giá lên đến 1 triệu đồng/cành.

Nhiều người bán cho biết, hoa đào đầu vụ có giá bán cao hơn chính vụ, dự kiến khoáng 15 - 20 ngày nữa đến Tết ông Công ông Táo, khi các vườn đồng loạt cắt đào đưa ra chợ bán, lúc đó giá những cành đào bích cỡ lớn, nhiều nụ sẽ giảm xuống còn 300.000 - 500.000 đồng/cành.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND chỉ đạo tổ chức 51 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn TP Hà Nội từ ngày 4/1/2020 (tức ngày 10 tháng 12 Âm lịch) đến 20 giờ ngày 24/1/2020 (tức ngày 30 tháng 12 Âm lịch).

Hoài Nam

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khong-lo-dao-quat-sot-gia-361156.html