Không liên quan đến vụ tai nạn nhưng vẫn bị giữ xe ô tô

Trung tá Phạm Bảy - Đội trưởng Đội CSGT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho rằng, việc mời người điều khiển và đưa chiếc ô tô về trụ sở để kiểm tra là để tránh thiệt hại cho người điều khiển ô tô chứ không có ý giam giữ xe. Người điều khiển xe ô tô cũng đã xuất trình được camera hành trình chứng minh được họ không có lỗi trong vụ tai nạn.

Trước đó anh H.T, người điều khiển xe ô tô 5 chỗ mang BKS tỉnh Đắk Lắk cho rằng, anh đã yêu cầu lực lượng CSGT Công an quận Thanh Khê giải quyết nhanh vụ tai nạn để anh tiếp tục hành trình đi đón đối tác làm ăn kịp thời gian nhưng lực lượng này đã không đồng ý và đưa chiếc ô tô của anh về trụ sở. Điều đáng nói là ngay tại hiện trường, anh H.T đã chứng minh được mình không liên quan đến vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 9h ngày 8/5, anh H.T điều khiển ô tô 5 chỗ lưu thông trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Khi đến gần nút giao Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập thì có 2 xe máy xảy ra tai nạn với khiến một người văng xa phía trước, còn một người ngã nhào ra trước đầu xe của anh H.T. Anh H.T kịp thời làm chủ tốc độ chiếc xe mình điều khiển, nên không để xảy ra va chạm với hai người điều khiển xe máy. Người phụ nữ ngã ngay trước đầu xe ô tô anh H.T cũng không bị thương nhiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Sau tai nạn, lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý sự việc. Tại đây, anh H.T cung cấp cho lực lượng CSGT clip mà camera ghi lại sự việc để chứng minh mình không liên quan đến vụ tai nạn. Tuy nhiên, CSGT lại yêu cầu anh H.T đưa xe về trụ sở và yêu cầu ký biên bản tạm giữ xe.

“Tôi cũng cung cấp video để chứng minh mình không liên quan nhưng anh CSGT vẫn buộc tôi ký biên bản tạm giữ xe. Tôi đã giải thích đang muốn đi gấp ra Quảng Trị để đón đối tác làm ăn nhưng không được lực lượng CSGT chấp nhận”, anh H.T cho biết.

Chiều ngày 8/5, Trung tá Phạm Bảy - Đội trưởng Đội CSGT Công an quận Thanh Khê xác nhận có vụ việc như trên.

Theo Trung tá Bảy, khi lực lượng CSGT đến hiện trường ghi nhận trên ô tô có vết xước mới, sợ ô tô bị thiệt hại nên đưa về công an quận để kiểm tra lại. Nếu ô tô có thiệt hại thì xác nhận cho chủ xe ô tô làm bảo hiểm.

Qua làm việc, 3 bên xác nhận xe ô tô không có va chạm. "Anh đã chỉ đạo anh em mời họ lên làm rõ, nếu đúng là không có va chạm thì cảm ơn họ vì đã hỗ trợ camera hành trình để mình có cơ sở giải quyết. Anh em kiểm tra giấy phép, khám xe xong rồi, không giam xe đâu vì họ không liên quan rồi", Trung tá Bảy nói.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/khong-lien-quan-den-vu-tai-nan-nhung-van-bi-giu-xe-o-to-69495.html