Không lấy lý do tình huống cấp bách phòng, chống dịch bệnh để biện minh cho hành vi sai trái

Đề cập sai phạm xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, đây là sự việc khiến dư luận bất bình và rất đau xót. Tinh thần chỉ đạo của thành phố là xử lý nghiêm khắc theo pháp luật, không bao che, không lấy lý do tình huống cấp bách phòng, chống dịch bệnh để biện minh cho hành vi sai trái.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm.

Bắc Từ Liêm phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao gấp 1,5 lần tăng trưởng chung của thành phố

Sáng 6/5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2019, quận đã đạt và vượt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 6/28 chỉ tiêu vượt kế hoạch. 4 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách quận đạt 2.339 tỷ đồng (76,5% dự toán giao) và tăng 1.301 tỷ đồng (tăng 125% so với cùng kỳ năm 2019). Năm 2020, toàn quận thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 130 dự án, trong đó có 25 dự án trọng điểm của thành phố và quận. Quận phấn đấu trong năm 2020 sẽ không còn hộ nghèo.

Đến ngày 30/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã hoàn thành tổ chức đại hội tại 420/420 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở; tổ chức xong 3 đại hội điểm đảng bộ, chi bộ cơ sở. Dự kiến trong tháng 5, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở sẽ tổ chức xong đại hội.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đánh giá, Bắc Từ Liêm là đơn vị có nhiều dư địa phát triển, nhất là tiềm năng về đất đai và nguồn nhân lực. Vấn đề đặt ra là quận phải rà soát lại các quy hoạch xem đã phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới chưa, có phải điều chỉnh gì không. Cùng với đó, tập trung nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng khung, nhất là hệ thống công viên cây xanh đã được quy hoạch; hệ thống đường giao thông kết hợp đồng bộ với cây xanh, chiếu sáng để trong 5 năm tới, bộ mặt đô thị của quận phải thực sự khởi sắc.... Đồng thời quận cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, nhất là thông qua tổ chức đại hội đảng các cấp phải xây dựng được đội ngũ cán bộ có tính kế thừa, đủ năng lực, trình độ và đoàn kết, vì mục tiêu chung.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, là quận mới thành lập, Bắc Từ Liêm đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, quận còn không ít hạn chế, khó khăn. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu lao động rất chậm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại. Thu nhập bình quân đầu người vẫn thấp hơn thu nhập bình quân của cả nước. Cộng đồng doanh nghiệp chưa đủ mạnh, khởi nghiệp sáng tạo chưa hiệu quả. Nguồn thu từ đất vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách...

Bí thư Thành ủy Hà NôịVương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Hà NôịVương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh dư địa, tiềm năng, lợi thế để Bắc Từ Liêm còn rất lớn, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, quận Bắc Từ Liêm phải coi doanh nghiệp và người dân là trung tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế; tập trung chuyển dịch kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ để bảo đảm cơ cấu nguồn thu bền vững. Trước mắt, lãnh đạo quận phải coi khôi phục và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, vào cuộc với quyết tâm cao, phải lan tỏa tinh thần này tới từng cơ quan, đơn vị, xuống tận cơ sở; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao gấp 1,5 lần tăng trưởng chung của thành phố.

Đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo, quận Bắc Từ Liêm tăng cường tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, lạc quan trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi vừa lập thành tích chào mừng, vừa thiết thực đóng góp cho "mặt trận" phục hồi kinh tế.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu quận tiếp tục nghiên cứu xây dựng văn kiện đại hội bảo đảm chất lượng, trong đó phải xác định tầm nhìn là xây dựng quận trở thành đơn vị đi đầu, gương mẫu của Thủ đô; mạnh dạn xác định chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người vào cuối nhiệm kỳ 2020-2025 gấp đôi hiện nay, đạt 120 triệu đồng. Cùng với đó, khắc phục những tồn tại đã chỉ ra, nhất là tư duy, tầm nhìn về quy hoạch; đặt yếu tố xanh, sạch, đẹp, đáng sống lên hàng đầu.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã trao tặng các trường học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm 5.000 khẩu trang và 15 máy đo thân nhiệt, trong bối cảnh học sinh các cấp trở lại trường sau thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao quà cho quận Bắc Từ Liêm.

Trước đó, đầu giờ sáng, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã đến kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng trụ sở Quận ủy - HĐNĐ - UBND quận Bắc Từ Liêm - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận và Thành phố; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Kiều Mai.

Không lấy lý do tình huống cấp bách phòng, chống dịch bệnh để biện minh cho hành vi sai trái

* Cũng trong chiều 6/5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 5 TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, tâm huyết, trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương và TP Hà Nội, đến nay đã cơ bản kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, cử tri bất bình trước những hành vi vi phạm của một số cá nhân trong mua sắm thiết bị y tế phòng, chống dịch nhằm trục lợi vừa qua, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng sớm đưa vụ án ra xét xử.

Các cử tri kiến nghị Quốc hội và TP tiếp tục thúc đẩy, sớm đưa dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động; nghiên cứu nâng cao tính hiệu quả của mô hình xe buýt BRT; đổi mới chính sách giải phóng mặt bằng tái định cư để người dân thực sự được sống tại nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ; giám sát việc xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại dự án số 8B Lê Trực, quận Ba Đình; có giải pháp khắc phục, ngăn chặn các nguồn xả thải gây ô nhiễm….

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp thu toàn bộ những ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Bắc Từ Liêm. Đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp, phản ánh đầy đủ với Quốc hội và đề nghị các cơ quan chức năng của Trung ương và thành phố xem xét, sớm giải quyết để báo cáo trả lời cử tri.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn những đánh giá của cử tri quận Bắc Từ Liêm đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 mà Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội đang triển khai. Đồng chí nhấn mạnh, thành công này có được là nhờ sự chung sức, đồng lòng, sự chia sẻ và ủng hộ của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Nhất trí với những đánh giá của cử tri về công tác phòng, chống tham nhũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương và Thành phố là đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cùng với xử lý nghiêm những đại án tham nhũng thì Trung ương và thành phố cũng đã chỉ đạo tập trung phòng, chống “tham nhũng vặt”.

Đề cập sai phạm xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, đồng chí khẳng định, đây là sự việc khiến dư luận bất bình và rất đau xót. Tinh thần chỉ đạo của thành phố là xử lý nghiêm khắc theo pháp luật, không bao che, không lấy lý do tình huống cấp bách phòng, chống dịch bệnh để biện minh cho hành vi sai trái.

Đối với dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, chủ đầu tư dự án là Bộ Giao thông - Vận tải, còn thành phố Hà Nội là đơn vị tiếp quản, vận hành. Xác định rõ trách nhiệm của mình, thành phố đã phối hợp với các cơ quan liên quan để thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân... khiến dự án chậm trễ. Mới đây, Thường trực Thành ủy đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông - Vận tải và một số bộ, ngành liên quan. Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy và Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải đã ký thông báo liên tịch, trong đó quyết định thành lập tổ công tác chung để giải quyết căn cơ những vướng mắc. Mục tiêu sẽ đưa dự án vào khai thác sớm nhất có thể.

Về vi phạm tại công trình số 8B Lê Trực, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Thường trực Thành ủy đã có kết luận chỉ đạo cụ thể đối với Ban Cán sự đảng UBND TP, giao trách nhiệm cho đồng chí Chủ tịch UBND TP thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ. Tinh thần là trong quá trình xử lý phải bảo đảm các yêu cầu: Xử lý nghiêm sai phạm về quản lý trật tự xây dựng; bảo đảm an toàn cho công trình và an toàn trong quá trình tháo dỡ; bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các bên liên quan. Đến nay, trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách đã họp và kết luận bằng văn bản, giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, cá nhân liên quan. Thường trực Thành ủy cũng đã lưu ý, việc xử lý sai phạm đối với công trình này phải kiên quyết, thận trọng nhưng phải khẩn trương và đúng pháp luật./.

Tin, ảnh: Nam Khánh

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/khong-lay-ly-do-tinh-huong-cap-bach-phong-chong-dich-benh-de-bien-minh-cho-hanh-vi-sai-trai-554250.html