Không 'làm ngơ' khi học sinh vi phạm quy định giao thông

Hiện nay trên đường phố xuất hiện không ít học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện… chở quá số người quy định, tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ… (ảnh)

Không ít học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện… chở quá số người quy định, tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ…

Việc quán triệt chấp hành pháp luật về pháp luật khi tham gia giao thông của lứa tuổi học sinh không chỉ là bảo toàn tính mạng cho người tham gia giao thông, mà còn là thể hiện một môi trường giáo dục tốt, xây dựng một nếp sống văn minh cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thực tế có nhiều trường hợp các em học sinh vi phạm nhưng lực lượng chức năng làm ngơ, điều này sẽ tạo thành một tiền lệ xấu để các em coi thường việc chấp hành pháp luật.

Bởi vậy, việc xử lý và phối hợp với nhà trường để xử lý của các lực lượng chức năng đối với những học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ là rất cần thiết.

Nguyễn Khuê

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/khong-lam-ngo-khi-hoc-sinh-vi-pham-quy-dinh-giao-thong-107798.html