Không làm cú đêm trong mỗi trận cầu, sao Việt hưởng ứng WC ra sao?

Tại Việt Nam, trái bóng tròn đang trở thành cảm hứng để sao Việt làm nên những sản phẩm mới lạ, kết nối người hâm mộ với môn thể thao hấp dẫn nhất địa cầu.

Sự kiện thể thao lớn nhất thế giới đang hướng sự chú ý của hàng triệu trái tim hâm mộ đến xứ sở bạch dương. Việt Nam tất nhiên cũng phải ngoại lệ khi người người, nhà nhà đều đứng ngồi không yên trước mỗi trận cầu đều có cơ hội làm nên lịch sử.

Không chỉ hòa vào bầu không khí nóng như “chảo lửa” của thế giới, Isaac - Đông Nhi - Xuân Trường còn có một mùa bóng khó quên khi thử thách bản thân trong những vai trò đầy mới lạ.

Tạm rời xa ánh đèn sân khấu, Isaac, Đông Nhi, trở lại nhịp sống thường nhật và như hàng triệu con tim khác, cả 2 cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những trái bóng lăn.

Giọng ca Bad boy thừa nhận dù thuộc phái yếu và không phải fan cuồng, cô vẫn có sự am hiểu nhất định đối với môn thể thao vua.

“Có người yêu từng là Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) và đam mê thể thao, mình không chỉ cùng anh theo dõi những trận bóng mà còn phải thường xuyên cập nhật tin tức và bổ sung kiến thức về bộ môn này để không bị ‘quê’ nữa”, Đông Nhi cười.

Mùa bóng này, cô cùng “một nửa” thậm chí còn lên kế hoạch đến nước Nga xa xôi để tận mắt theo dõi những trận cầu kinh điển.

Trong khi đó, chủ bản hit Anh sẽ về sớm thôi lại dành sự quan tâm đặc biệt cho ca khúc chủ đề của các ngày hội thể thao. Nam ca sĩ có thói quen nghe ca khúc chủ đề qua mỗi năm, so sánh và tìm ra điểm khác biệt để lấy thêm cảm hứng biểu diễn trong dịp đặc biệt này.

Giọng ca gốc Cần Thơ cho biết anh đặc biệt ấn tượng với giai điệu của Waka Waka do Shakira thể hiện: “Sức nóng của bài hát chủ đề cúp thế giới 2010 không chỉ đến từ giai điệu sôi động mà còn từ điệu nhảy lắc hông hấp dẫn của nữ hoàng nhạc Latin, Shakira. Ca khúc chứa đựng tinh thần nhiệt huyết và sôi động sẽ truyền cảm hứng đến người xem. Đó là lý do tại mỗi sự kiện thể thao lớn, khán giả luôn thấy đội cổ vũ có thể ‘nhiệt’ đến vậy”.

“Điểm thú vị khác khi hát trong mùa bóng là mình có cơ hội khoác lên những bộ cánh mang đậm tinh thần thể thao, phóng khoáng và mạnh mẽ. Isaac cảm thấy sức nóng của thể thao đang lan tỏa khắp mọi nơi, trên sân khấu, dưới khán giả, trong từng tiếng cổ vũ và thậm chí cả trang phục biểu diễn”, nam ca sĩ hào hứng.

Khác với Isaac - Đông Nhi, Xuân Trường không làm việc trong môi trường showbiz, cũng không thường xuyên đứng dưới ánh hào quang. Với cầu thủ khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, World Cup là nơi khởi đầu cho giấc mơ sân cỏ, cũng là khoảng thời gian anh có nhiều kỷ niệm nhất bên người thân, bạn bè.

Xuân Trường cho biết điều tuyệt vời nhất là lúc tất cả mọi người trong gia đình anh cùng uống bia, thức xem bóng đá. Đến nay, khi đã trở thành một “đội trưởng quốc dân”, thói quen ấy vẫn được anh duy trì đều đặn trong mỗi mùa bóng.

Khi thi đấu xa nhà, “tuyển thủ mắt hí” lại cùng anh em, đồng đội theo dõi, bình luận các trận đấu yêu thích, vui quá thì cá cược thêm chầu cà phê - niềm vui của những người ngày đêm gắn bó với sân cỏ như Trường âu cũng thật giản dị.

Có điều, thay vì xem cho thỏa mãn đam mê như thuở bé, chàng trai ấy dành nhiều thời gian hơn để quan sát chiến thuật và cách triển khai bóng từ những đội tuyển mình yêu thích.

“Không thể nói là không xáo trộn khi những trận cầu hay thường diễn ra về đêm và Trường đang rất bận rộn luyện tập cho những trận đấu của V-League. Tuy vậy, mình vẫn cố gắng sắp xếp để có thể cân bằng cả hai” - chân sút 23 tuổi cho hay.

Đông Nhi kết hợp cùng Isaac vốn không còn xa lạ, nhưng sự hợp tác của bộ đôi này với đội trưởng U23 Việt Nam thì có lẽ ít người nghĩ đến.

Từ sân cỏ đời thường đến sân cỏ nghệ thuật, tình yêu bóng đá đã kết nối những người không cùng công việc chuyên môn và tưởng như khó có thể gắn kết. Sự kết hợp của Isaac - Đông Nhi - Xuân Trường trong MV “Cuộc chiến soái ca bóng đá” đã minh chứng cho sức hấp dẫn kỳ diệu của môn thể thao vua.

Chỉ sau 3 ngày tính từ thời điểm ra mắt, MV đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên Youtube, hàng nghìn comment từ cộng đồng mạng. Đây cũng là một trong những MV hưởng ứng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội thời gian qua.

Điều gì khiến MV này hấp dẫn đến vậy? Là bộ 3 Isaac - Đông Nhi - Xuân Trường: không sai, nhưng chưa chính xác. Nếu chỉ đơn thuần là 3 gương mặt nổi tiếng cùng xuất hiện, thì có lẽ sản phẩm ấy vẫn chưa đủ sức hút để fan túc cầu làm lơ trận đấu mình yêu trong đôi phút mà nhấn nút “replay”.

Ở sản phẩm này, người ta vẫn thấy một Xuân Trường tâng bóng điêu luyện, một Đông Nhi nóng bỏng hút mắt và một Isaac điển trai, lạnh lùng. Nhưng nếu để ý kỹ hơn, bạn sẽ thấy cả 3 có sự hoán đổi vị trí vô cùng thú vị. Đó là Xuân Trường lần đầu hóa thân làm diễn viên, xuất hiện trong MV ca nhạc; đó là Đông Nhi từ bỏ sân khấu để trở thành nàng cổ động viên xinh đẹp, quyến rũ và đó là Isaac tạm gác mic, ngưng ca để trổ tài ra sân.

Trong sản phẩm đầu tiên kết hợp, Đông Nhi - Isaac - Xuân Trường đã thể hiện sự phối hợp ăn ý với những màu sắc, cá tính riêng để cùng nói lên tình yêu bóng đá.

Không chỉ phô diễn kỹ năng chơi bóng điêu luyện, bước chân catwalk đầy sắc lạnh hay màn vũ đạo đẹp mắt, bộ 3 còn “đốn tim” người hâm mộ trong những trang phục mang đậm tinh thần bóng đá “cực trẻ, cực chất”.

Thay vì quần đùi, áo số, “đội trưởng mắt hí” khiến fan nữ xuyến xao khi khoác lên mình bộ cánh sành điệu, hợp mốt. Khéo léo mix - match áo khoác, áo thun trắng họa tiết và sneaker ton sur ton, Xuân Trường rũ bỏ vẻ chững chạc, nghiêm túc trên sân cỏ để trẻ trung, năng động đúng tuổi.

Trong khi đó, Isaac lại cuốn hút tựa “nam thần” với set đồ khỏe khoắn, mang gam màu đối lập. Chưa cần khoe chất giọng nội lực, ca sĩ Music in me đã đủ sức chinh phục người hâm mộ.

Còn Đông Nhi luôn giữ vững phong độ với trong trang phục khoe trọn sắc vóc. Nữ ca sĩ khéo léo kết hợp chiếc váy ngắn dáng thể thao với đôi giày cao gót trắng, vừa toát lên sự mạnh mẽ vừa tôn lên nét quyến rũ. Giọng ca On top rất biết cách tạo điểm nhấn khi cột cao tóc đầy cá tính và mạnh mẽ, hóa thân thành nữ cổ động viên cuồng nhiệt.

Bên cạnh sự xuất hiện đặc biệt của bộ 3, MV còn thu hút khán giả ngay từ những giây đầu bởi giai điệu bắt tai và sự kết hợp độc đáo giữa thời trang, âm nhạc và bóng đá.

MV ra mắt vào đúng dịp cả thế giới đang dõi theo ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã góp phần truyền lửa cho người hâm mộ trong mùa hè cuồng nhiệt này.

Không chỉ riêng Isaac - Đông Nhi - Xuân Trường, trái bóng tròn đã, đang và sẽ kết nối hàng triệu triệu người trên khắp thế giới. Pepsi với tinh thần “cứ trẻ, cứ chất, cứ bóng đá” đã giúp môn thể thao vua vượt qua khuôn khổ hạn hẹp của sân cỏ, gắn kết những tín đồ thực thụ của trái bóng tròn với phần còn lại của thế giới.

Giờ đây, không phải chỉ fan cuồng bóng đá mới có thể thưởng thức trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao, các bạn trẻ chỉ cần giữ tinh thần “cứ trẻ, cứ chất” là có thể hòa mình vào ngày hội bóng đá chung của toàn nhân loại.

Hà Mỹ Giang - Trương Luật

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-lam-cu-dem-trong-moi-tran-cau-sao-viet-huong-ung-wc-ra-sao-post855678.html