Không khởi tố vụ võ sư Nam Anh Kiệt bị tố đánh chưởng môn Vịnh Xuân Quyền

Vì tỷ lệ thương tật của ông Tuấn là 0% nên cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” với đơn tố cáo của vị Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc.

Võ sư chưởng môn Nam Nguyên Khánh (người ngồi).

Võ sư chưởng môn Nam Nguyên Khánh (người ngồi).

Trước đó, ngày 13/7, ông Đoàn Lê Tuấn (tức võ sư Nam Nguyên Khánh, Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc) đang hướng dẫn võ sinh tập luyện tại nhà thì có một nhóm 5 người đến yêu cầu nói chuyện, trong đó có ông Nguyễn Đăng Tùng (tức võ sư Nam Anh Kiệt). Tại đây, ông Tuấn tố nhóm ông Tùng đã xông vào nhà đấm, đánh khiến người này bị thương tích, gãy răng.

Ông Tuấn yêu cầu khởi tố ông Tùng và bồi thường tổng cộng gần 112 triệu đồng tiền viện phí, tổn thất tinh thần, danh dự, nhân phẩm; tổn thất thu nhập; tổn thất tài sản.

Tuy nhiên, qua kết quả giám định thương tật của ông Tuấn là 0% nên cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định trên cũng được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đồng ý.

Hiện ông Tuấn đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại quyến định không khởi tố vụ án hình sự của Công an quận 3.

Minh Nghĩa

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/khong-khoi-to-vu-vo-su-nam-anh-kiet-bi-to-danh-chuong-mon-vinh-xuan-quyen-post326209.info