Không khởi tố vụ phá tài sản trong vườn cam: Bình thường

Theo Thượng tá Huy, việc ra thông báo không khởi tố vụ hủy hoại tài sản trong vườn cam ở Hòa Bình là điều bình thường.

Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Trưởng Công an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) cho báo Đất Việt biết thông tin trên vào chiều ngày 29/5.

"Vụ việc không có cấu thành tội phạm hình sự thì cơ quan điều tra thông báo không khởi tố, còn có thì thông báo khởi tố. Đây là chuyện bình thường của cơ quan điều tra", Thượng tá Huy nói.

Nói về việc này, cùng ngày, luật sư Trương Xuân Tám, Ủy viên ban chấp hành Liên đoàn luật sư Việt Nam cho rằng, tội hủy hoại tài sản dựa vào bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Các đối tượng ngang nhiên sử dụng súng, dựng lán trại sinh hoạt trong vườn cam của gia đình ông Phạm Ngọc Thủy. Ảnh: Infonet

Các đối tượng ngang nhiên sử dụng súng, dựng lán trại sinh hoạt trong vườn cam của gia đình ông Phạm Ngọc Thủy. Ảnh: Infonet

"Nếu tài sản bị hủy hoại chưa đến 2 triệu đồng thì có thể xử lý hành chính một cách nghiêm minh. Nếu trong trường hợp có hành vi dùng vũ khí đe dọa hoặc nhắn tin, làm cho người bị đe dọa cảm thấy mình có thể bị tước đoạt tính mạng thì sẽ cấu thành tội đe dọa giết người và cần phải khởi tố.

Nếu theo như nội dung đơn tố cáo, tình tiết mô tả như vậy là rất nguy hiểm", luật sư Tám cho biết.

Theo luật sư Tám, về việc này, phía người bị đe dọa cần tiếp tục có đơn đề nghị lên các cơ quan chức năng. Bởi vậy, việc không khởi tố vụ án cần phải xem xét kỹ mới đưa ra thông báo hay trả lời người dân.

Trước đó, theo thông tin trên báo Infonet, ngày 15/5, ông Phạm Ngọc Thủy, chủ sở hữu 17ha cam tại xã Mỵ Hòa (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) nhận được Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Kim Bôi về việc “Không khởi tố vụ án hình sự”.

Nội dung Thông báo số 16/TB-CSĐT của Công an huyện Kim Bôi. Ảnh: Infonet

Căn cứ để Công an huyện Kim Bôi không khởi tố vụ án hình sự dựa vào bản kết luận định giá tài sản ngày 17/01/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Kim Bôi kết luận: 02 mảnh lưới kim loại B40 và 02 đường ống nước có giá trên thị trường tại thời điểm bị hư hỏng là 323.500 đồng.

Hành vi của Bùi Văn Hương (thôn Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa), Bùi Văn Giáp và Nguyễn Ngọc Hưng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm của tội Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015.

“Căn cứ các tài liệu đã thu thập theo như trong đơn ông Thủy nêu, việc bị thiệt hại tài sản như cướp cỏ voi, cướp cây luồng; sử dụng vũ khí đe dọa tính mạng người nhà ông Thủy; hỏng cửa sắt, rào sắt B40;… yêu cầu khôi phục trả lại gia đình ông Thủy hệ thống nước tưới cam, làm hỏng đường ống nước, yêu cầu bồi thường toàn bộ về vật chất (cam) bị thiệt hại do không có nước tưới, tranh chấp đường đi lại, việc xây dựng lán trại của gia đình ông Hương là không có dấu hiệu tội phạm hình sự”, nội dung Thông báo của Công an huyện Kim Bôi.

Được biết, sau khi nhận được Thông báo trên, ngày 23/5, ông Thủy đã có đơn khiếu nại gửi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kim Bôi về việc không khởi tố vụ án hình sự.

Trước đó, theo đơn tố giác tội phạm của ông Thủy gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi, khi vườn cam của ông đang cho thu hoạch ổn định, tháng 8/2017, ông Bùi Văn Hương và một số đối tượng liên tục đe dọa, phá hoại tài sản của gia đình ông Thủy như: Tự ý vào vườn chặt luồng mang đi, cắt đường ống bơm nước, mang máy bơm nước đi, ngăn cản không cho gia đình ông Thủy tưới nước cho vườn cam.

Ông Thủy tố cáo, các đối tượng còn sử dụng súng, dao quắm đe dọa vợ chồng ông Thủy.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/khong-khoi-to-vu-pha-tai-san-trong-vuon-cam-binh-thuong-3380985/