Không khởi tố vụ 'nam chuyên viên bị tố hiếp dâm nữ đồng nghiệp'

QUẢNG TRỊ - Ngày 19-7, CAH Triệu Phong đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm nội dung tố cáo ông Nguyễn Bình Tr. (1979, công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, H.Triệu Phong thực hiện hành vi hiếp dâm chị L.A (1988), đồng nghiệp ngay tại phòng làm việc của chị L.A vào sáng 21-6 - 2018.

Qua điều tra, xác minh, tài liệu thu thập như kết quả hiện trường, giám định..., cơ quan CA nhận thấy hành vi của ông Tr. được cho không nhằm mục đích thực hiện hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác đối với chị L.A mà chỉ nhằm trêu ghẹo, sàm sỡ chị L.A., không đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp dâm" theo quy định tại điều 141 BLHS. Căn cứ khoản 2 điều 157 BLHS năm 2015, CQĐT ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 11 ngày 19-7-2018 đối với tố giác tội phạm nêu trên.

Trước đó, Báo Công an TP Đà Nẵng ngày 27 - 6 - 2018 đã có bài "Khẩn trương điều tra vụ nữ chuyên viên bị quấy rối tình dục". Sau khi xảy ra vụ việc, chị L.A ám ảnh nặng nề, tinh thần kiệt quệ. Hành vi ông Tr. gây dư luận xấu, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, đề nghị UBND H. Triệu Phong chỉ đạo cơ quan chức năng có hình thức kỷ luật nghiêm đối với trường hợp này.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_192591_khong-khoi-to-vu-nam-chuyen-vien-bi-to-hiep-dam-nu-dong-nghiep-.aspx