Không khởi tố Đội phó Đội cảnh sát hình sự tông xe chết người

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông được xác định là do nạn nhân băng qua đường đột ngột.

Liên quan việc ông Nguyễn Thanh Thới – Đội phó Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Chợ Lách (Bến Tre) chạy xe máy va chạm với cụ bà 72 tuổi vào ngày 1-2 -2019 (nhằm ngày 27 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre chính thức không khởi tố vụ án hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 27 Tết vừa qua

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông gây hậu quả chết người do nạn nhân là bà Huỳnh Thị Bé (72 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) băng qua đường đột ngột, không có tín hiệu xin đường, không đi đúng nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ.

Việc băng qua đường của bà Bé đã không đảm bảo an toàn cho cá nhân bà này và cho các phương tiện giao thông khác.

Cũng theo cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe mô tô của ông Thới chạy tốc độ chậm, có báo hiệu bằng còi nhưng bà Bé qua đường đột ngột ở khoảng cách quá gần xe của Thới nên xem đây là sự kiện bất ngờ đối với Thới.

Do đó cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn giao thông trên.

Chiếc mô tô do Đội phó Đội CSHS Công an huyện Chợ Lách lái

Như PLO.VN đã đưa tin, vào lúc 7 giờ 30 sáng 1-2, ông Nguyễn Thanh Thới chạy xe máy 51S7- 0572 trên QL57, hướng từ xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách) về thị trấn Chợ Lách. Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, xe ông Thới điều khiển va chạm bà Huỳnh Thị Bé đang đi bộ qua đường.

Sự việc khiến bà Bé té xuống đường bất tỉnh. Ngay sau đó, ông Thới đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện Khu vực xã Vĩnh Thành cấp cứu. Tuy nhiên do bị chấn thương nặng, nạn nhân không qua khỏi.

ĐÔNG HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/khong-khoi-to-doi-pho-doi-canh-sat-hinh-su-tong-xe-chet-nguoi-823942.html