Không khí Tết tràn ngập Phố bích họa Thủ đô

Sát Tết Nguyên Đán, phố 'bích họa' Phùng Hưng (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn hẳn với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Không gian văn hóa này được nhiều người dân thích thú trong dịp tết đến xuân về.

Không gian văn hóa này được nhiều người dân thích thú trong dịp tết đến xuân về.

Phố bích họa Phùng Hưng đang diễn ra phiên chợ làng nghề truyền thống Tết Canh Tý 2020.

Bên cạnh việc tổ chức Chợ hoa Tết truyền thống, không gian Bích họa trên tuyến phố Phùng Hưng tạo nên không gian văn hóa nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng mới.

Tuyến phố đang diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống; các dòng tranh dân gian; trò chơi dân gian, viết chữ thư pháp, xen lẫn với không gian trưng bày tranh bích họa.

Các hoạt động này đã giúp tạo thêm điểm nhấn cho thủ đô, mang lại không khí Tết có chút hoài cổ hấp dẫn người dân, du khách tham quan mua sắm, vui chơi và chụp hình.

Theo đó, người dân không đi xe trong tuyến phố này mà chỉ được đi bộ tham quan, mua sắm và tham gia trò chơi.

Tuyến phố Phùng Hưng chuẩn bị đón xuân

Phố Bích họa đã trưng bày đào từ vài ngày trước đó

Tuyến phố này cũng đang diễn ra hội chợ Tết

Không gian văn hóa này đã thu hút khách từ nhiều ngày nay

Các trò chơi truyền thống cũng được tổ chức trong không gian này

Viết chữ thư pháp truyền thống vẫn rất hút khách

Đào, quất được bày khá nhiều ở phố Bích họa

Hoa chơi tết khoe sắc khắp phố

Không gian này thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/khong-khi-tet-tran-ngap-pho-bich-hoa-thu-do-4059681-v.html