Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền bắc

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam và ảnh hưởng đến miền bắc vào đêm nay (10-1).

Băng tuyết trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa, Lào Cai).

Băng tuyết trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa, Lào Cai).

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam và ảnh hưởng đến miền bắc vào đêm nay (10-1).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 7oC đến 10oC, vùng núi từ 4oC đến 7oC, vùng núi cao có nơi dưới 0oC và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

* Cũng theo dự báo, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía tây của nam Biển Ðông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 m; khu vực bắc và giữa Biển Ðông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 m.

* Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương cập nhật diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại để thông tin cho nhân dân, nhất là ở vùng cao nhằm chủ động phòng, tránh; có những giải pháp giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiệt hại.

* Trong hai ngày 8 và 9-1, do không khí lạnh kết hợp mưa phùn nên ở một số nơi vùng núi cao của tỉnh Quảng Ninh nhiệt độ xuống thấp, có nơi chỉ còn từ 00C đến 10C. Tình trạng băng giá đã xuất hiện ở đỉnh núi Cao Ly, huyện Bình Liêu và đỉnh chùa Ðồng, thành phố Uông Bí. Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh dự báo, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp và tình trạng băng giá khả năng còn kéo dài.

* Sáng 9-1, nhiều vùng núi cao ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xuất hiện băng giá. Tại đỉnh đèo Khau Phạ, xã Cao Phạ nhiệt độ xuống mức 0oC, xuất hiện băng giá. Tại đỉnh Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn cũng xuất hiện băng tuyết, khi nhiệt độ về 0oC.

* Tổng cục Thủy lợi vừa có công điện gửi các địa phương khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các công ty khai thác công trình thủy lợi: Bắc Ðuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà về việc tổ chức lấy nước đợt một phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2020 - 2021. Theo đó, Tổng cục đề nghị các đơn vị khơi thông dòng chảy, giải tỏa ách tắc, nhất là các cửa lấy nước, hệ thống kênh trục chính và chuẩn bị đầy đủ phương tiện để sẵn sàng lấy nước; trữ nước phục vụ làm đất và gieo cấy; gia cố bờ vùng, bờ thửa tránh rò rỉ, thất thoát, lãng phí nước…

* Vụ đông xuân năm nay, tỉnh Hòa Bình dự kiến gieo trồng 64 nghìn héc-ta cây hằng năm, trong đó có 15,6 nghìn héc-ta lúa, phấn đấu năng suất 56 tạ/ha. Ðể bảo đảm vụ đông xuân thắng lợi, ngành nông nghiệp tỉnh hướng dẫn các địa phương linh hoạt chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn.

* Vụ đông năm nay, tỉnh Tuyên Quang gieo trồng 7.651 ha ngô, tăng gần gấp hai lần so với vụ đông 2019. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nhân dân đẩy nhanh thu hoạch cây vụ đông để làm đất gieo cấy vụ đông xuân. Trong đó, ưu tiên sử dụng các giống có khả năng chống chịu với thời tiết cực đoan, sâu, bệnh gây hại.

* Tại tỉnh Quảng Ninh, vụ đông xuân 2020 - 2021 dự báo thời tiết bất thường, tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Ðến nay, ngành nông nghiệp tỉnh đã duy trì lượng nước trữ ở 25 hồ đập là 252,3 triệu m3, bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước tưới cho cây trồng.

* Vụ đông năm nay, tỉnh Hải Dương gieo trồng được gần 23.000 ha rau màu, tăng 2.000 ha so với vụ đông trước. Vụ đông này dự báo được mùa, được giá, năng suất cây trồng tăng từ 15 đến 20% so với năm trước, nông dân thu lãi trung bình từ 6 đến 7 triệu đồng/sào.

* Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2020 - 2021, tỉnh Thái Bình gieo cấy 74.500 ha lúa. Hiện nay, các sở, ngành, địa phương và nhân dân đang sẵn sàng lấy nước, làm đất gieo cấy lúa bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất; cải tạo, sửa chữa, xây mới các trạm bơm và làm thủy lợi nội đồng.

* Ðể hoàn thành mục tiêu gieo cấy 201.000 ha lúa trong vụ đông xuân 2020 - 2021 theo lịch thời vụ, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất. Ðến nay, nhân dân đã cày ải, làm đất được gần 100 nghìn héc-ta.

* Thời điểm này, nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hoạch vụ mùa. Hiện nay, giá lúa tươi bán ngay tại ruộng có thời điểm 6.000 đến 6.400 đồng/kg. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân thu hoạch đến đâu làm đất đến đó để xuống giống vụ đông xuân 2020 - 2021.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức phân bổ và trao hỗ trợ gần 55.000 con gà giống cho người dân vùng lũ hai huyện Lệ Thủy và Bố Trạch.

* Ngày 9-1, Ban Chỉ huy PCTT tỉnh Bình Dương thông báo hồ Dầu Tiếng xả nước xuống sông Sài Gòn để đẩy mặn cho Nhà máy nước Tân Hiệp. Theo đó, từ 7 giờ ngày 10-1 đến 7 giờ ngày 13-1, hồ Dầu Tiếng sẽ xả nước qua tràn với lưu lượng xả 50 m3/s, tổng lượng xả gần 13 triệu m3.

* Theo Ðài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, ngày 9-1 nhiệt độ các khu vực trên địa bàn tiếp tục giảm sâu. Tại thị xã Sa Pa, nhiệt độ ở mức 0,1oC, đèo Ô Quý Hồ, xã Ý Tý, huyện Bát Xát nhiệt độ xuống dưới 0oC, xuất hiện băng giá phủ trắng núi rừng, cây cối. Phòng Giáo dục và Ðào tạo thị xã Sa Pa đã cho hơn 12.000 học sinh các cấp tạm nghỉ học, Phòng Kinh tế khuyến cáo và hướng dẫn người dân di chuyển hơn 4.000 con gia súc xuống các vùng thấp để tránh rét hại.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/khong-khi-lanh-tiep-tuc-tang-cuong-xuong-mien-bac-631296/