Không khí lạnh tăng cường, mưa rét vẫn bao trùm Bắc Bộ

Đêm qua và hôm nay 14/12, một đợt không khí lạnh tăng cường lại tràn ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 12-14 độ C, vùng núi cao nhiều nơi dưới 8 độ C.

(Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Bắc Trung Bộ có mưa rải rác; gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3. Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Hà Nội trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 12-14 độ.

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ trưa và chiều nay, vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Từ ngày 16/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, nên ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

Thời tiết các vùng trong cả nước ngày 14/12

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi 24-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Độ ẩm 80-98%. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi 22-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 57-95%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 52-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Hồi 19 giờ ngày 13/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 129,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 400km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 14/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 126,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 150km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và diễn biến phức tạp.

P.V

Tag: không khí lạnh, rét đậm, thời tiết miền Bắc

Link:

Áp thấp nhiệt đới gần biển đông

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/khong-khi-lanh-tang-cuong-mua-ret-van-bao-trum-bac-bo-79358.html