Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trời chuyển rét

Dự báo thời tiết từ ngày 28/1, đợt không khí lạnh mới đã tiến sát phía Bắc nước ta, từ sáng nay, miền Bắc bắt đầu chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (28/1), không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa nhỏ; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Từ ngày hôm nay ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15-18 độ.

Từ sáng nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ trưa nay ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m; khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay:

Khu vực Hà Nội: Ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi 22-24 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ; vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Từ ngày 29-30/1, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ đêm 30-31/1, có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 1-6/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù; riêng ngày 4-5/2: có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, từ chiều chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ. Từ ngày 28-31/1, có mưa, mưa rào; riêng từ đêm 29 ngày 30/01: có mưa vài nơi. Trời rét. Từ đêm 31/1-6/2, có mưa vài nơi, sáng có sương mù; riêng ngày 5-6/2: có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ Từ đêm 28/1-31/1, phía Bắc có mưa, mưa rào, riêng đêm 29 ngày 30/1: có mưa rào vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. Từ đêm 31/1-6/2, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 5-6/2 phía Bắc có mưa, mưa rào. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ./.

Tiến Thành

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-troi-chuyen-ret-100861.html