Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc, miền Trung mưa rét

Dự báo thời tiết ngày 29/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo ngày hôm nay, không khí lạnh có thể gây mưa ở miền Bắc và miền Trung.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi cao dưới 6 độ. Đây là một đợt rét vừa, thời điểm rét nhất tập trung và đêm và sáng, ban ngày nền nhiệt vẫn có thể lên tới 18-21 độ. Người dân cần mang theo áo mưa, ô đề phòng mưa nhỏ, đồng thời mặc ấm khi ra khỏi nhà vào sáng sớm.

Đợt không khí lạnh này kéo dài khoảng 3-4 ngày. Từ 30-31/1, nền nhiệt có dấu hiệu tăng trở lại. Khoảng ngày 2/2 (tức ngày 21 tháng Chạp âm lịch năm 2020) sẽ có một đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng tới miền Bắc. Từ nay đến trước 23 tháng Chạp âm lịch năm 2020, miền Bắc trời rét về đêm và sáng.

Dự báo thời tiết biển: Gió đông bắc ở Vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, ngày mai gió giảm dần. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/1:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên 21-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ; vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác, sau có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tiến Thành

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-mien-trung-mua-ret-100904.html