Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc ấm dần

Không khí lạnh đang suy yếu khiến nền nhiệt trên cả nước tăng nhẹ, trước khi chuẩn bị đón thêm đợt không lạnh mạnh khác.

Nền nhiệt cả nước tăng nhẹ trước khi đón thêm đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa

Nền nhiệt cả nước tăng nhẹ trước khi đón thêm đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang suy yếu khiến nền nhiệt trên cả nước tăng nhẹ. Tuy nhiên, đến đêm 16/1 và ngày 17/1, nước ta sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mạnh nữa. Trời rét đậm, rét hại và có mưa ở Bắc Bộ, nhất là các tỉnh miền núi.

Cụ thể, Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Khu vực các tỉnh Trung Bộ từ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc đêm không mưa; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, miền Đông trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, miền Đông 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-3m.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/khong-khi-lanh-suy-yeu-mien-bac-am-dan-a352713.html