Không khí lạnh suy yếu chậm ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do không khí lạnh suy yếu chậm nên hôm nay (26-12), Bắc Bộ và Trung Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh, trưa chiều hửng nắng. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Ðông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2-4 m.

Cấy lúa bằng máy tại mô hình trồng lúa công nghệ cao ở xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Ðông (Tiền Giang). Ảnh: NGUYỄN SỰ

Cấy lúa bằng máy tại mô hình trồng lúa công nghệ cao ở xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Ðông (Tiền Giang). Ảnh: NGUYỄN SỰ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do không khí lạnh suy yếu chậm nên hôm nay (26-12), Bắc Bộ và Trung Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh, trưa chiều hửng nắng. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Ðông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2-4 m.

* UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công điện về việc chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi. Theo đó, yêu cầu các ngành chức năng kiểm tra, đôn đốc người dân áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp; bảo đảm cung cấp thức ăn tại chuồng; chú trọng khu vực miền núi, những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét.

* Năm 2021, tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu thả nuôi 51.000 ha tôm nước lợ với sản lượng ước đạt 172.000 tấn. Hiện, tỉnh đang đẩy mạnh quản lý nuôi tôm nước lợ theo khung mùa vụ, triển khai các chủ trương, chính sách để người dân tiếp cận áp dụng sản xuất tốt trong nông nghiệp, thủy sản; đẩy mạnh xây dựng các mô hình trình diễn thí điểm để người nuôi có thể áp dụng phù hợp tình hình thực tế.

* Ngày 25-12, Chi cục Thủy sản phối hợp Chi cục Chăn nuôi - Thú y, UBND các phường Hải Cảng, Ðống Ða, Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh tổ chức thả 6.000 con cá chẽm giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực tháp Thầy Bói trên đầm Thị Nại. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

* Gần đây, giá tôm biển tăng cao nên nông dân ở các huyện ven biển của tỉnh Bến Tre ồ ạt đào ao thả tôm trong vùng ngọt hóa. Mô hình này không những phá vỡ quy hoạch vùng đất lúa mà còn làm lây lan nguồn nước mặn trên nội đồng. Báo động nhất là tại huyện Ba Tri có hơn 100 trường hợp tái diễn đào ao, thả nuôi tôm thẻ ngoài vùng quy hoạch. Các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh cần sớm kiểm tra và có giải pháp cho vấn đề này.

* Trên địa bàn TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hiện có gần 800 nhà nuôi yến đang hoạt động. Kể từ cuối tháng 9 đến nay, rất nhiều nhà yến trên địa bàn xuất hiện tình trạng chim non bị chết trên tổ. Thậm chí, số lượng chim bố mẹ cũng giảm sút đáng kể, từ 20 đến 30% so với cùng kỳ các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình mưa bão khắc nghiệt hơn so với những năm trước nên nguồn thức ăn của chim yến bao gồm các loại côn trùng trở nên khan hiếm.

* Trong năm 2020, tỉnh Tiền Giang đã triển khai trồng lúa theo công nghệ cao hơn 40 ha tại huyện Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây và Gò Công Ðông với các giống lúa như: Nàng Hoa 9, Ðài Thơm 8, OM4900,VD20 và OM5451… Trong đó sử dụng phân bón thông minh chậm tan và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng theo hướng dẫn. Qua kết quả đối chứng, diện tích sản xuất lúa công nghệ cao ít sâu bệnh hơn, năng suất thu hoạch cao hơn 400 kg/ha, lợi nhuận cao hơn ba triệu đồng/ha so với sản xuất thông thường. Thời gian tới, tỉnh sẽ nhân rộng mô hình trồng lúa theo công nghệ cao tại hai thị xã Cai Lậy và Gò Công.

* UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Khánh Vĩnh khẩn trương khắc phục, sửa chữa một số công trình bị hư hại do bão, mưa lũ diễn ra hồi tháng 11 trên địa bàn huyện, nhằm ổn định đời sống, sản xuất của người dân. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí khoảng 2,7 tỷ đồng.

* UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi đến Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn phòng tránh bão cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện đảo Lý Sơn. Theo thống kê, vừa qua, đảo Lý Sơn hứng chịu ba cơn bão khiến 1.638 ngôi nhà bị sập, tốc mái hư hỏng, 306 ha trồng hành tỏi của người dân bị thiệt hại, hệ thống kênh, mương bị phá hủy hoàn toàn, tổng thiệt hại gần 220 tỷ đồng.

* UBND tỉnh Bình Ðịnh đã hỗ trợ đợt 2, với kinh phí hơn hai tỷ đồng cho đồng bào Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ. Trước đó, hồi tháng 10, UBND tỉnh Bình Ðịnh cũng đã trích ngân sách ba tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh để khắc phục các thiệt hại do bão, lũ.

* Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, đoàn công tác của tỉnh Tiền Giang đã trao 600 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ nhân dân vùng bão, lũ ở Quảng Ngãi sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, đón năm mới đầm ấm, an vui.

* Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện hai ổ dịch tả lợn châu Phi tại hai xã Phước Vinh và Ninh Ðiền, thuộc huyện biên giới Châu Thành. Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 21 con lợn bị nhiễm dịch, đồng thời tiêu độc, khử trùng khoanh vùng dịch. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo chính quyền địa phương tăng cường phòng, chống dịch.

Cứu nạn tàu cá cùng chín ngư dân bị chìm trên biển

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã cứu nạn thành công tàu cá bị chìm cùng với chín ngư dân trên tàu ở biển Gò Công khi đang đánh bắt thủy hải sản. Hiện, sức khỏe của chín người đều ổn định. Trước đó, ngày 24-12, tàu cá mang biển đăng ký TG 0969 TS do ông Nguyễn Văn Tốn (sinh năm 1956, ngụ tại ấp Ðèn Ðỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Ðông, tỉnh Tiền Giang) làm chủ; khi đang hoạt động cách bờ biển Tân Thành khoảng 10 hải lý về hướng đông bắc thì bị phá nước và chìm tại chỗ. Lúc này, trên tàu có tám thuyền viên.

Ðiều tàu SAR 413 tìm hai nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Theo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền nam (Tổng công ty), đến chiều 25-12 vẫn chưa tìm thấy hai công nhân mất tích của trạm hải đăng Hòn Hải. Tổng công ty đã điều động tàu SAR 413 xuất phát để hỗ trợ tìm kiếm. Ngoài ra cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát thông báo cho các phương tiện hoạt động ngang qua khu vực bị nạn tăng cường quan sát hỗ trợ. Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 21-12, hai công nhân của trạm hải đăng Hòn Hải là ông Ðoàn Cao Trai (sinh năm 1971, quê Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và ông Võ Thành Nam (sinh năm 1970 quê Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đang làm nhiệm vụ kiểm tra phòng, chống bão thì bất ngờ bị các cơn sóng liên tiếp kéo xuống biển.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/khong-khi-lanh-suy-yeu-cham-o-bac-bo-va-trung-bo-629571/