Không khí lạnh sắp tăng cường xuống Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh khô nên thời tiết miền Bắc chỉ có mưa nhỏ vài nơi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện ở phía Bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm ngày 6/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống miền Bắc, sau là khu vực Trung Bộ.

Với bản chất là lạnh khô nên khi tràn xuống miền Bắc không khí lạnh chỉ gây mưa nhỏ vài nơi. Sau mưa kết thúc nhanh, trên đất liền gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7.

Giật trên cấp 7, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7. Giật cấp 8-9, biển động rất mạnh.

Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm phổ biến từ 3-4 độ C, tiết trời miền Bắc chuyển rét đậm nhanh chóng và kéo dài nhiều ngày.

Trong đó có ngày rét hại, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng, các vùng núi cao một số tỉnh như Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai và Hà Giang cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại trong thời gian tới.

Vì vậy, người dân toàn miền Bắc, nhất là khu vực miền núi cần tập trung sức lực, nguồn lực phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi để giảm thiểu mọi thiệt hại.

Biện pháp tốt nhất là không tra gieo hạt giống các loại khi rét đậm xảy ra, dùng tấm nilông phủ kín cây non mới mọc, tăng cường bón phân lân, ka li, tro bếp để cây cứng cáp có sức đề kháng chống lại lạnh rét.

Che chắn kín đáo chuồng trại để tránh gió lạnh lùa, vệ sinh hàng ngày sạch sẽ, không thả rông gia súc trên núi đồi vào ban đêm. Mặc thêm áo ấm cho trâu bò, tăng khẩu phần ăn cho vật nuôi vào những ngày rét sâu.

Không khí lạnh tăng cường gây nhiệt độ thấp nhất vùng núi cao Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống 0-2 độ C, Sa Pa (Lào Cai) khả năng giảm xuống âm 1 độ C.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/khong-khi-lanh-sap-tang-cuong-xuong-bac-bo-3425499/