Không khí lạnh liên tục tăng cường, bão số 13 diễn biến khó lường

Cơ quan khí tượng cảnh báo, bão số 13 xuất hiện vào cuối mùa nên khá phức tạpr, có thể đổi hướng vì không khí lạnh tràn về.

Hậu quả của cơn bão số 12 hiện chưa khắc phục xong thì cơn bão số 13 đã tiếp tục xuất hiện trên biển Đông với tên gọi Haikui.

Lúc 4h sáng nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía đông đông nam. Vùng gió mạnh trên cấp 6, giật trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km tính từ tâm bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển với tốc độ 15km/h theo hướng tây tây bắc, khả năng mạnh lên cực đại vào ngày 12/11 với sức gió 90 km/h. Vùng gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km tính từ tâm bão.

Đường đi và vị trí bão Haikui lúc 5h ngày 11/11. Nguồn: NCHMF.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn trung ương, 2 ngày tới, bão di chuyển hướng tây tây nam với tốc độ 5-10km/h, có khả năng suy yêu thành áp thấp nhiệt đới.

Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia Lê Thanh Hải cho biết, bão mạnh cực đại vào ngày 12/11 đúng thời điểm không khí lạnh tràn về nên đường đi của bão có thể đổi hướng. Các tỉnh từ Quang Bình - Quảng Ngãi sẽ có mưa khi bão vào đất liền.

Theo Cơ quan khí tượng Hong Kong, sau khi về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và hướng vào Trung Bộ nước ta trong ngày 14/11. Cơ quan dự báo lưu ý người dân cần theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo.

Li Pu Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/bao-so-13-dien-bien-kho-luong-khong-khi-lanh-lien-tuc-tang-cuong.html