Không khí lạnh kéo dài, đảo Lý Sơn hơn 10 ngày bị cô lập

Sóng lớn cấp 6-7, giật cấp 8 biển động mạnh khiến huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã 12 ngày bị cô lập vì các tàu thuyền tuyến Lý Sơn – Sa Kỳ đã phải ngừng hoạt động.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh còn kéo dài đến ngày 11/12. Như vậy, tàu vận tải khách, hàng hóa nối đất liền với đảo Lý Sơn sẽ không thể hoạt động trên biển trong ít nhất vài ba ngày nữa.

Việc dừng hoạt động các chuyến tàu khiến sinh hoạt của người dân trên đảo khó khăn, nhất là nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm giữa đảo với đất liền.

Sóng lớn cấp 6-7, giật cấp 8 biển động mạnh khiến huyện đảo Lý Sơn bị cô lập trong 12 ngày qua.

Sóng lớn cấp 6-7, giật cấp 8 biển động mạnh khiến huyện đảo Lý Sơn bị cô lập trong 12 ngày qua.

Những ngày bị cô lập, nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu trên đảo cũng trở nên khan hiếm. Để tránh nguy cơ gây mất an toàn, cùng với việc cảnh báo ngư dân không nên ra khơi thời điểm này, lực lượng biên phòng và cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không để người dân lén lút sử dụng tàu cá vận chuyển hành khách và hàng hóa trên tuyến.

Trung Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/khong-khi-lanh-keo-dai-dao-ly-son-hon-10-ngay-bi-co-lap-622918/