Không khí lạnh gây thời tiết nguy hiểm cục bộ ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay 24-10 ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ sáng 25-10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh phía đông Bắc Bộ cấp 2, cấp 3; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực bắc Biển Ðông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: cấp 1.

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cũng cho biết, mực nước trên sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 29 đến 30-10. Mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 2 đến báo động 3, trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức báo động 3 và hơn báo động 3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh.

Tỉnh Kiên Giang đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp mùa khô 2019 - 2020. Theo đó, tỉnh sẽ đắp đập ngăn mặn, giữ ngọt 173 đập. Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh sẽ rà soát lại những nơi có nguy cơ bị xâm nhập mặn để chủ động ứng phó; nạo vét kênh, mương tăng cường khả năng trữ nước ngọt…

Tại huyện Krông Nô (tỉnh Ðác Nông), kênh Chính Nam dẫn nước từ công trình thủy lợi Ðắk Rồ (xã Ðắk Drô, huyện Krông Nô) là nguồn cấp nước chính cho khoảng 350 ha lúa nước và gần 700 ha cây công nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay tuyến kênh này bị hư hỏng khá nghiêm trọng. Sắp bước vào mùa khô, nếu kênh Chính Nam không được tu sửa kịp thời sẽ gây nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ đông xuân ở nhiều khu vực trên địa bàn. Trước thực trạng nêu trên, người dân kiến nghị các ngành chức năng sớm có các giải pháp sửa chữa, khắc phục.

Nhiều nông sản được giá bán

Tại tỉnh Hải Dương, người dân ở xã An Thanh (huyện Tứ Kỳ) bước vào thu hoạch rươi đầu vụ. Năm nay sản lượng rươi đầu vụ bình quân đạt 30 kg/sào, cao hơn 5 kg/sào so với năm ngoái. Giá bán rươi từ 400 nghìn đến 420 nghìn đồng/kg, tương đương cùng kỳ năm 2018. Ðợt thu hoạch này kéo dài đến ngày 26-10. Ðược biết, xã An Thanh có khoảng 200 hộ dân khai thác rươi trên tổng diện tích ruộng rươi hơn 100 ha.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), năm nay sản lượng quả từ cây có múi toàn huyện ước đạt hơn 58 nghìn tấn, tăng gần 8.000 tấn so với năm ngoái. Ðến thời điểm này, người dân đã bán hơn 700 tấn bưởi da xanh; hơn 2,4 nghìn tấn cam lòng vàng. Hiện, giá bưởi da xanh tại vườn được bán ở mức khoảng 36 nghìn đồng/kg, tăng từ 10 đến 15 nghìn đồng/kg so cùng kỳ năm 2018; giá cam lòng vàng dao động từ 10 đến 15 nghìn đồng/kg.

Năm 2019, huyện Bát Xát (Lào Cai) trồng hơn 100 ha cây hoàng sin cô, trong đó có khoảng 50 ha được trồng mang tính hàng hóa, tập trung tại các xã Trịnh Tường, Y Tý, Ngải Thầu... Hiện, toàn bộ sản phẩm củ hoàng sin cô loại 1 được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bát Xát bao tiêu với giá 8.000 đồng/kg (cao gấp hai lần so với năm 2018). Nhờ trồng cây hoàng sin cô, nhiều hộ dân có thu nhập cao.

Tại tỉnh Bắc Cạn, để ổn định giá thu mua và giúp người dân tiêu thụ củ dong riềng, huyện Na Rì vừa tổ chức cuộc họp, thống nhất giá thu mua củ dong riềng năm 2019 của huyện tại vườn là 1.600 đồng/kg và 1.800 đồng/kg tại xưởng chế biến. Huyện Na Rì đề nghị các địa phương tuyên truyền, thông báo đến người dân về giá thu mua, tránh tình trạng ép giá, cạnh tranh không lành mạnh về giá. Ðược biết, năm 2019, Na Rì trồng được hơn 240 ha dong riềng.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, các vườn trồng cam ở xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc) đang bước vào vụ thu hoạch. Theo người dân, thời điểm này năm trước giá cam ở mức 12 đến 15 nghìn đồng/kg, năm nay giá cam đạt từ 20 đến 25 nghìn đồng/kg. Ðược biết, xã Thượng Lộc có 230 ha cam, trong đó có hơn 150 ha cho thu hoạch, tổng sản lượng toàn xã ước đạt hơn 37 nghìn tấn.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42002202-khong-khi-lanh-gay-thoi-tiet-nguy-hiem-cuc-bo-o-bac-bo-va-trung-bo.html