Không khí lạnh mở rộng khắp miền Bắc

Các tỉnh Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, vùng núi thấp nhất 18-20 độ C.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Đêm 15 và ngày 16/10, không khí lạnh sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng xuống nhiều nơi tại Bắc Bộ. Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và dông, trời trở lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ sẽ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C. Vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ từ 15/10, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đây là đợt không khí lạnh thứ 4 tràn vào miền Bắc trong mùa thu đông năm 2018.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên rãnh áp thấp ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và mưa đá.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-khi-lanh-mo-rong-khap-mien-bac-post884676.html