Không khí đón Xuân Canh Tý 2020 của người Việt tại Bỉ, Đức

Ngày hội đón Xuân là dịp bà con được gặp gỡ giao lưu, chúc nhau một năm mới an lành và hạnh phúc, cùng xem các tiết mục âm nhạc đặc sắc do những ca sỹ đến từ Việt Nam biểu diễn.

Tiết mục trình diễn nhạc cụ dân gian. (Ảnh: Kim Chung/TTXVN)

Tiết mục trình diễn nhạc cụ dân gian. (Ảnh: Kim Chung/TTXVN)

Chiều 2/2, hơn 300 bà con Việt kiều sinh sống và làm việc từ mọi miền của nước Bỉ cùng người thân và gia đình lại sum họp tại nhà văn hóa quận Woluwe-Saint-Pierre, thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, để cùng nhau đón mừng Xuân Canh Tý 2020 do Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Trưởng đại diện Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Vũ Anh Quang, Phó chủ tịch quận Woluwe-Saint-Pierre Raphael van Breguel, Phó chủ tịch quận Ixelles Bea Diallo, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ Huỳnh Công Mỹ.

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới, ông Huỳnh Công Mỹ cho biết thời gian qua Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ đã tiếp tục khơi dậy phong trào giữ gìn và làm lan tỏa văn hóa Việt, củng cố sức mạnh chung nhằm bảo vệ lợi ích cộng đồng, tạo thuận lợi cho việc hòa nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống cùng những tập quán tốt đẹp của người Việt Nam.

Phó chủ tịch quận Woluwe-Saint-Pierre bày tỏ vinh dự khi được mời tham dự một sự kiện quan trọng của cộng đồng người Việt diễn ra trên địa bàn quận. Việc Tết cổ truyền của Việt Nam, một sự kiện mang đậm bản sắc dân tộc được tổ chức tại đây thể hiện sự hòa nhập của cộng đồng người Việt vào đời sống xã hội của nước Bỉ và cũng là minh chứng cho sự đa dạng văn hóa của quận Woluwe-Saint-Pierre.

Ông chúc năm Canh Tý 2020 mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, đồng thời bày tỏ mong muốn bà con Việt kiều tiếp tục góp sức cho sự phát triển của quận Woluwe-Saint-Pierre nói riêng cũng như đất nước Bỉ nói chung.

Ngày hội đón Xuân là dịp bà con được gặp gỡ giao lưu, chúc nhau một năm mới an lành và hạnh phúc, cùng xem các tiết mục âm nhạc đặc sắc do những ca sỹ đến từ Việt Nam biểu diễn, thưởng thức nhiều món ăn truyền thống.

Màn chúc Tết đầu năm của các bé là con em các gia đình người Việt ở Bỉ bằng các ngôn ngữ Việt, Pháp và Hà Lan với những lời chúc ấm áp, hồn nhiên, đáng yêu và mang nhiều ý nghĩa đã làm cả khán trường trầm trồ thích thú.

Bà con chụp ảnh kỷ niệm tại một gian hàng trưng bày đón xuân Canh Tý. (Ảnh: Kim Chung/TTXVN)

Không khí của ngày hội đón Xuân quê hương càng trở nên sôi động khi những nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh trình diễn các tiết mục ca múa nhạc mang đậm chất truyền thống với nhiều loại nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn nguyệt, đàn nhị, hòa cùng những làn điệu dân ca truyền thống.

Toàn bộ những người tham dự sự kiện, nhất là các bạn bè người Bỉ đã đi từ ngạc nhiên đến ngưỡng mộ và khâm phục khi thưởng thức những màn biểu diễn các tiết mục xiếc, biểu diễn nhạc cụ dân tộc của dàn nghệ sỹ đầy tài năng …

Bà con đã thực sự được hòa mình vào bầu không khí thấm đẫm tình quê hương dịp Tết đến Xuân về và nhiều người đã cùng lên sân khấu cất cao lời ca của những khúc hát quê hương cùng dàn ca sỹ tên tuổi đến từ trong nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tối 2/2, tại Nhà văn hóa Karlshorst thuộc quận Lichtenberg ở Berlin, Hội sinh viên Việt Nam Berlin-Potsdam đã tổ chức chương trình mừng Xuân Canh Tý 2020, thu hút sự tham gia của hàng trăm thanh niên, sinh viên ở Berlin, Potsdam và vùng phụ cận.

Với chủ đề "Đám cưới chuột," chương trình mong muốn tái hiện một cách chân thực những hình ảnh thân thuộc và đậm chất truyền thống Việt Nam.

Tiểu phẩm ca kịch "Đám cưới chuột" là một trong số các tiết mục đầu tiên được trình diễn. Tiểu phẩm được dàn dựng công phu, với nhiều hoạt cảnh ấn tượng, những màn thoại hóm hỉnh song đầy suy tư kết hợp với một số ca khúc nổi tiếng, đã đón nhận sự tán thưởng nhiệt liệt của những người tham dự.

Bên cạnh đó, nhóm múa Sao Mai và các tiết mục ca múa nhạc được chuẩn bị kỹ lưỡng của các bạn sinh viên cũng đã mang đến một không khí hết sức sôi động trong buổi gặp mặt mừng Năm mới.

Ban Tổ chức cho biết các chương trình chào mừng Xuân Canh Tý hội tụ những nét đẹp tinh hoa và truyền thống để phục vụ đời sống tinh thần cho cộng đồng sinh viên, thanh niên nói riêng và cả cộng đồng người Việt tại Đức nói chung.

Bên cạnh đó, để nhấn mạnh và khắc họa sự giao thoa của hai nền văn hóa Đức-Việt, sự hội nhập của người Việt ở Đức cũng như sự giữ gìn và tiếp nối văn hóa của các thế hệ người Việt, Ban tổ chức đã mở rộng chương trình thông qua sự góp mặt của các thế hệ người Việt trẻ sinh ra và lớn lên ở Đức, cũng như giới thiệu những sản phẩm, những thành tựu văn hóa đặc sắc, góp phần giúp chương trình thêm đa dạng và mang tính kết nối.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh chương trình Tết sinh viên đã ngày càng khẳng định được bản sắc khi số thanh niên và sinh viên tham gia sự kiện ngày càng nhiều hơn.

Đại sứ cũng ghi nhận những đóng góp và thành quả đạt được của Hội sinh viên Việt Nam Berlin-Potsdam nói riêng và Hội sinh viên toàn liên bang Đức nói chung trong việc tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, có ý nghĩa cho toàn thể thanh niên, sinh viên Việt Nam ở Đức.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, Hội tiếp tục có nhiều hoạt động phong phú và có đóng góp thiết thực trong năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, trong đó có việc tham gia tổ chức Festival Thanh niên Sinh viên toàn châu Âu sẽ diễn ra trong năm nay ở Đức.

Ngoài ra, Đại sứ mong muốn, với những kiến thức mới thu nạp được tại Đức, các bạn sinh viên tiếp tục có nhiều đóng góp và tham gia tích cực hơn nữa vào mạng lưới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Từ nhiều năm qua, Hội sinh viên Việt Nam Berlin-Potsdam luôn có nhiều hoạt động phong phú, bổ ích cho các bạn sinh viên như tham gia các chương trình đa văn hóa, từ thiện, nghệ thuật, tham dự giải bóng đá sinh viên, hội trại sinh viên... với mong muốn cùng sát cánh xây dựng nên một cộng đồng mạnh của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức.

Hội là diễn đàn để các bạn trẻ cập nhật thông tin đời sống, chia sẻ các thông tin liên quan đến cuộc sống và công việc tại Đức; chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ học sinh, sinh viên trong quá trình chuẩn bị cho việc du học, nhập học, thích ứng với cuộc sống ở Đức nói chung và Berlin-Potsdam nói riêng./.

Kim Chung-Đức Hùng-Mạnh Hùng-Anh Đức (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khong-khi-don-xuan-canh-ty-2020-cua-nguoi-viet-tai-bi-duc/621162.vnp